Đã làm khó thì doanh nghiệp có “hầu cửa công” bao lần cũng không xong việc

Thế Lâm |

Câu chuyện một doanh nghiệp đã phải “hầu cửa công” Sở Xây dựng tại một địa phương đến 33 lần mà không giải quyết xong việc điều chỉnh qui hoạch chi tiết nhỏ của một dự án, đã khiến Thủ tướng phải lên tiếng cho rằng “không thể chấp nhận” được.

Đúng là không bao giờ có thể chấp nhận được.

Còn vì sao phải đi “hầu” đến 33 lần, hơn ai hết phía doanh nghiệp rất “thấm thía”, còn phía công chức của Sở Xây dựng kia đương nhiên là thừa hiểu.

Nói thẳng ra, chẳng có thứ thủ tục hành chính nào bắt doanh nghiệp, người dân đi đi lại lại đến 33 lần mà không thể giải quyết xong nếu nằm trong thẩm quyền quyết định của địa phương. Đó chỉ có thể là thứ thủ tục… hành doanh nghiệp là chính, làm khó dân, và thậm chí có thể nhằm nhũng nhiễu…

Bởi nếu không vì động cơ và mục đích trên, hoàn toàn có thể hướng dẫn tận tình chu đáo, thì chỉ vài lần doanh nghiệp hoặc người dân phải “hầu cửa công” là có thể giải quyết xong vấn đề, chứ làm gì đến nỗi “hầu” đến 33 lần còn không xong việc?

Doanh nghiệp ngày nay thậm chí không tiếc chi phí thuê dịch vụ luật sư để lo các thủ tục một cách bài bản. Nếu có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể từ cơ quan chức năng, và các cơ quan này thực hiện nghiêm hạn định giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp thì bộ máy hành chính công tại sở kia không thể “đẻ” ra được con số 33 như thế.

Trên thực tế, tại không ít “cửa công”, một số cán bộ công chức hành người dân và doanh nghiệp phải mang hồ sơ đi lại nhiều lần đã bị người dân “bắt thóp” yêu cầu ghi rõ ra giấy trắng mực đen các giấy tờ cần bổ sung và hạn định giải quyết, thế nhưng các vị ấy từ chối đây đẩy vì sợ lưu vết.

Làm khó, hành dân và doanh nghiệp, nhũng nhiễu… là những hành vi của thư lại chứ không phải là của người công chức trong một bộ máy chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ. Thư lại chính là những người phá hoại bộ máy công quyền, hủy hoại niềm tin của người dân vào công chức và tất nhiên cũng gây thiệt hại cho đất nước. Đó là những kẻ tạo ra tình trạng như trường hợp con số 33 lần doanh nghiệp “hầu cửa công” mà không xong việc, chứ không kiến tạo được gì hay ho và có lợi cho nền kinh tế và người dân.

Những công chức thư lại như thế, phải loại khỏi bộ máy công quyền, tránh để “con sâu làm rầu nồi canh” và cản trở sự phát triển.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.