Cụ Rùa và thiên nga ở Hồ Gươm: Thêm một bài học về ứng xử đối với di sản

QUANG ĐẠI |

Sự kiện 12 con thiên nga được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thả xuống Hồ Gươm gây xôn xao dư luận, hình thành hai phe ủng hộ và phản đối.

Phe ủng hộ cho rằng thiên nga thả xuống Hồ Gươm, tung tăng bơi lội tạo ra vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, làm đẹp, vui mắt người dân, cho cảnh quan thêm sinh động, không ảnh hưởng gì đến môi trường, cảnh quan của hồ.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết 12 con thiên nga được thả thí điểm ở Hồ Gươm thích nghi với khí hậu Việt Nam và được các chuyên gia ủng hộ.

Phe phản đối cho rằng Hồ Gươm là một danh thắng, di tích đặc biệt, có ý nghĩa thiêng liêng, cần được bảo vệ theo pháp luật, việc thả thiên nga hay bất cứ con vật gì xuống hồ cũng cần được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Việc thả sinh vật ngoại lai xuống hồ làm thay đổi cảnh quan, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Có người còn đề xuất xử phạt đơn vị tự ý thả thiên nga.

Kết cục, chỉ sau một thời gian rất ngắn, đàn thiên nga chưa kịp gây sóng cho Hồ Gươm đã bị bắt lại và đem thả vào hồ Thiền Quang. Nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận về sự việc vẫn tiếp tục xuất hiện trên truyền thông.

Sự việc nói trên đã cung cấp thêm một kinh nghiệm, bài học quản lý di tích, danh thắng. Hồ Gươm gắn liền các di tích, cảnh quan xung quanh, là một di tích, danh thắng đặc biệt, có vị trí thiêng liêng trong tâm trí cộng đồng.

Trước đây, Hồ Gươm có cụ Rùa, được coi là một linh vật đặc biệt gắn với truyền thuyết đẹp trong lịch sử chống ngoại xâm. Hồ Gươm do đó cần phải được bảo vệ, giữ gìn theo quy định của pháp luật. Việc tự ý thả đàn thiên nga xuống hồ là không thể chấp nhận.

Không thể nói đàn thiên nga đẹp, vô hại, không ảnh hưởng đến môi trường, nhiều nước cũng thả thiên nga…. nên có thể tự ý thả xuống hồ. Đây là kiểu tư duy ăn theo, hời hợt đáng phê phán. Nếu thả được thiên nga, người ta sẽ còn đua nhau thả nhiều sinh vật khác, cũng “đẹp và vô hại” không kém, thì bộ mặt Hồ Gươm sẽ như thế nào.

Vẻ đẹp, giá trị của di tích, danh thắng là tính nguyên bản, độc đáo. Không thể nhân danh cái đẹp cảm tính, chủ quan mà tự ý thay đổi cảnh quan, tính nguyên vẹn, nguyên bản vô giá của di tích-danh thắng. Đã có một thời, nhiều nơi tự ý sơn mới lại đền chùa, phá dỡ di tích cũ để làm mới…cho đẹp, và kết quả là di tích… biến mất.

Thả thiên nga xuống Hồ Gươm, cũng chẳng khác gì lắp bóng đèn nháy lòe loẹt vào tượng Phật, sơn lại đình chùa. Nếu không có chế tài hữu hiệu, thì chẳng mấy chốc, với lối tư duy “làm đẹp” kể trên, các di tích, danh thắng của quốc gia, sẽ nhanh chóng trở thành cổ tích.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giăng lưới, nhốt 12 chim thiên nga ở hồ Thiền Quang

Cường Ngô |

Sau khi đàn chim thiên nga được di chuyển từ Hồ Gươm về hồ Thiền Quang (Hà Nội), nhiều công nhân đã đóng cọc và giăng lưới ở khu vực giữa hồ, nhốt đàn chim thiên nga, tránh việc bị mất, tránh trường hợp chim thiên nga bị bắt trộm. 

Thiên nga từ hồ Hoàn Kiếm về hồ Thiền Quang: Đẹp lòng, đẹp cảnh

Thế Lâm |

Việc thả thử nghiệm 6 cặp thiên nga trắng và đen xuống hồ Hoàn Kiếm cuối cùng đã được Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội rút lại sau khi có nhiều dư luận không đồng thuận. Thay vào đó, những con thiên nga được chuyển sang thả xuống hồ Thiền Quang.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Thiên nga đẹp nhưng không phù hợp với hồ Gươm

Đào Bích |

Vẫn còn có quá nhiều các ý kiến tranh cãi xung quanh việc nên hay không nên thả thiên nga xuống hồ Gươm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giăng lưới, nhốt 12 chim thiên nga ở hồ Thiền Quang

Cường Ngô |

Sau khi đàn chim thiên nga được di chuyển từ Hồ Gươm về hồ Thiền Quang (Hà Nội), nhiều công nhân đã đóng cọc và giăng lưới ở khu vực giữa hồ, nhốt đàn chim thiên nga, tránh việc bị mất, tránh trường hợp chim thiên nga bị bắt trộm. 

Thiên nga từ hồ Hoàn Kiếm về hồ Thiền Quang: Đẹp lòng, đẹp cảnh

Thế Lâm |

Việc thả thử nghiệm 6 cặp thiên nga trắng và đen xuống hồ Hoàn Kiếm cuối cùng đã được Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội rút lại sau khi có nhiều dư luận không đồng thuận. Thay vào đó, những con thiên nga được chuyển sang thả xuống hồ Thiền Quang.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Thiên nga đẹp nhưng không phù hợp với hồ Gươm

Đào Bích |

Vẫn còn có quá nhiều các ý kiến tranh cãi xung quanh việc nên hay không nên thả thiên nga xuống hồ Gươm.