Cơn “giật kinh phong” ở Đồng Tháp và chứng co giật của chúng ta

Anh Đào |

Hãy thử xem lại những dòng tít: Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm thần tốc con mắc bệnh động kinh làm phó khoa! Rất hấp dẫn cho sự hiếu kỳ. Nhưng còn những người mắc chứng giật kinh phong, chẳng lẽ họ không là người?!

Thú thực, tôi thấy có gì đó như là bất nhẫn khi báo chí nhấn quá sâu vào chứng động kinh của anh phó khoa ở Bệnh viện Thanh Bình - Đồng Tháp.

Động kinh, hay giật kinh phong, thực chất chỉ là một tật bệnh như bao bệnh tật khác mà đời người đau khổ chúng ta phải chịu đựng. Một thống kê cho thấy, có tới có hơn 1% dân số thế giới mắc chứng bệnh này. À, mà nó còn không lây nữa cơ! 

Tôi nhớ năm 2013, xã hội Nhật đã nảy ra một cuộc tranh luận dữ dội khi Hạ viện thông qua dự án Luật Giao thông sửa đổi có tình tiết xử lý hình sự đến 15 năm tù đối với những người mắc các chứng bệnh có thể bị bất tỉnh bất cứ lúc nào như chứng động kinh hay tâm thần phân liệt mà gây tai nạn chết người. Xã hội Nhật bấy giờ từng rúng động khi một lái xe trong khi lên chứng giật kinh phong đã mất kiểm soát đâm trúng một nhóm học sinh làm 6 người tử vong. Cái lý của những người phản đối là không có thống kê nào cho thấy những người mắc chứng giật kinh phong gây tai nạn nhiều hơn những người khác. 

Ở ta, luật không cấm hành nghề cả lái xe cũng như nhân viên y tế đối với những bệnh nhân giật kinh phong. Mà công dân thì được làm những gì pháp luật không cấm. Nói thế cho nhanh!

Tất nhiên, giá nếu cái anh phó phòng nọ chỉ là một bệnh nhân thông thường thì dư luận đã không "lên cơn co giật" như thế! Anh, lại là con của bố anh! Bố anh, lại là sếp của anh. Và rồi, báo chí đúng ở 2 chữ thần tốc: 6 tháng cho cả tuyển dụng lẫn bổ nhiệm.

Ôi cái câu hỏi kinh điển: Đồng chí này là con của đồng chí nào!

Ôi cái quy trình "huyền thoại" luôn đúng, lần này tiếp tục lại được lôi ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định: "Tuyển người tài chứ không tuyển người nhà"! Nhưng xem ra tinh thần của Thủ tướng, của Chính phủ vẫn chưa xuống được tới các địa phương.

Cho nên, để xã hội không "lên cơn co giật", cái cần điều chỉnh, không phải là những bệnh nhân động kinh, mà là những cơn giật kinh phong trong đầu những người làm tổ chức. Đó dường như mới là căn bệnh đang vô phương cứu chữa.

 

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.