Con gà của nông dân và quyền của “giấy phép con”

Thế Lâm |

Dư luận đã nghe ta thán nhiều về tình trạng “giấy phép con”, nhưng vẫn còn khó định lượng được sự khó khăn, gian nan mà người nuôi trồng, nhà sản xuất phải chịu đựng về nó. Thì đây, Thủ tướng đã đơn cử ra luôn: “Có ý kiến nói rằng nuôi gà chỉ mất 40 ngày nhưng thủ tục để tiêu thụ, xuất khẩu gà thì còn phức tạp, dài ngày hơn nuôi gà”.

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đề cập đến tình trạng “giấy phép con, giấy phép cháu” tại cuộc họp Chính phủ thường kì tháng 8.2017.

Đây là một trong nhiều trường hợp về nỗi gian truân do “giấy phép con” gây ra. Tính đến hết tháng 7.2017, theo thống kê có tổng cộng 5.719 “giấy phép con” hay còn gọi là điều kiện kinh doanh tồn tại ở các bộ ngành.

Và tất nhiên, khi không được kiểm soát để tinh giản, dẹp bỏ, thì mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm càng thêm nhiều “giấy phép con” được sinh ra và có thể từ những “giấy phép con” lại “đẻ” ra thêm những “giấy phép cháu”.

Những “cháu con” này không mang tới niềm vui cho xã hội và nền kinh tế, mà chỉ gây thêm phiền hà, quan liêu, cửa quyền, ách tắc và thậm chí là những nguy cơ tiêu cực và tham nhũng trong bộ máy công quyền làm ngăn trở tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thị trường nội địa Việt Nam và cả thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng đã đề cập, từ những thông tin lắng nghe được, nắm bắt được từ người dân, doanh nghiệp: Nông dân nuôi gà 4 tháng đã có thể xuất được chuồng, nhưng để tiêu thụ và xuất khẩu được, thủ tục loằng ngoằng, nhiêu khê, có thể còn mất hơn 4 tháng. Đợi xong thủ tục, gà trong chuồng có khi đã quá lứa, quá chuẩn hàng hóa/sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu trong nhiều trường hợp.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tình trạng “giấy phép con” ở Việt Nam có tính lạm phát theo chu kì. Bao năm qua, loại bỏ đợt “giấy phép con” này lại lạm phát sang đợt khác, doanh nghiệp vẫn tiếp tục kêu vì gặp lắm phiền hà, nhiêu khê. Vì thế, công tác rà soát sự lạm phát “giấy phép con” cũng cần chủ động theo chu kì để  loại bỏ, ít nhất mỗi năm một lần, chứ không phải chờ đến lúc doanh nghiệp kêu quá, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, thì mới làm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.