Còn chần chừ áp dụng thu phí không dừng là còn tạo môi trường cho tiêu cực

Thế Lâm |

Quyết định thu phí không dừng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai đối với các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 từ tháng 9.2018. Đây là một phương thức thu phí mới mẻ, có thể hơi mất thời gian làm quen lúc đầu nhưng về lâu dài sẽ được lợi vì tiện ích hơn cách thu thủ công.

Trên thực tế, thu phí không dừng đã áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Thứ nhất là tiện lợi vì xe không phải dừng lâu, đỡ mất thời gian “chết” và hao phí nhiên liệu, giảm gây ô nhiễm. Thứ hai, cách thu phí mới này minh bạch về nguồn thu của trạm cũng như doanh nghiệp thu phí; còn phía chủ phương tiện, tài xế, hoàn toàn có thể kiểm tra được chi tiêu phí giao thông như thế nào. Qua từng tài khoản thẻ trả phí, có thể tra cứu lịch sử trả phí, thời điểm, có thể truy tới mức độ phút, giây trong ngày, với số tiền, số chuyến… là bao nhiêu.

Áp dụng công nghệ tất nhiên sẽ có chút “phiền phức” đối với những chủ xe/bác tài ngại thay đổi và ngại sử dụng công nghệ, song về lâu dài lại thấy tiện lợi.

Không chỉ minh bạch hóa, thu phí không dừng còn hạn chế được tiêu cực. Đó là sự câu kết, móc nối giữa tài xế với nhân viên trạm thu để “trả ngoài”, tài xế được “lợi” vì trả ít hơn mức phí qui định, nhân viên trạm “bỏ túi” khoản thu đó, nhưng về doanh nghiệp đầu tư thì thiệt, và nhà nước cũng thất thu thuế. Trên thực tế đã xảy ra không ít vụ tiêu cực như vậy từng bị phanh phui trong những năm qua.

Thu phí không dừng hiện áp dụng công nghệ chip RFID sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện. Về lâu dài, ngành giao thông vận tải còn có thể triển khai được nhiều tiện ích quản lí khác thông qua nền tảng kết nối qua chip RFID hướng đến một ngành giao thông vận tải 4.0, như phát hiện biển số xe giả, xe hết hạn đăng kiểm, xe vi phạm luật giao thông...

Thu phí không dừng ở giai đoạn đầu chỉ áp dụng trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Nhưng ở nhiều nước, thu phí không dừng còn được triển khai tại các bãi giữ xe, khi xe vào/ra không cần dừng lại để nộp phí hay kiểm tra mà phí sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ. Tài khoản thẻ có thể được kết nối với tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng để thanh toán, tránh được phiền phức trong trường hợp chủ phương tiện quên nạp tiền vào thẻ trả phí đỗ xe.

Thu phí không dừng là một tiến bộ áp dụng công nghệ vào đời sống theo hướng tự động hóa tiết giảm được nhân công, nhân lực từ đó tinh giản bộ máy nhằm tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông quyết dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô

Theo VnExpress |

Các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ. 

Biên nhận thu phí bảo hiểm điện tử – An toàn, minh bạch và thuận tiện

Vinh Phú |

Không chỉ đem đến cho khách hàng những sản phẩm tài chính bảo hiểm phù hợp, để gia tăng lợi thế cạnh tranh, các công ty bảo hiểm nhân thọ còn chú trọng hoàn thiện và đầu tư vào các giải pháp giao dịch mới mẻ, đơn cử như việc áp dụng biên nhận thu phí điện tử - một thủ tục tưởng chừng đơn giản nhưng mang nhiều lợi ích cho khách hàng khi đóng phí bảo hiểm.

TPHCM: Từ 1.6, đỗ xe ôtô dưới đường phải trả 40.000 đồng/giờ

MINH QUÂN |

Mức giá mới đỗ xe ôtô dưới lòng đường tại TPHCM sẽ được tính lũy tiến theo giờ, trung bình là 25.000-40.000 đồng cho một giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Giao thông quyết dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô

Theo VnExpress |

Các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ. 

Biên nhận thu phí bảo hiểm điện tử – An toàn, minh bạch và thuận tiện

Vinh Phú |

Không chỉ đem đến cho khách hàng những sản phẩm tài chính bảo hiểm phù hợp, để gia tăng lợi thế cạnh tranh, các công ty bảo hiểm nhân thọ còn chú trọng hoàn thiện và đầu tư vào các giải pháp giao dịch mới mẻ, đơn cử như việc áp dụng biên nhận thu phí điện tử - một thủ tục tưởng chừng đơn giản nhưng mang nhiều lợi ích cho khách hàng khi đóng phí bảo hiểm.

TPHCM: Từ 1.6, đỗ xe ôtô dưới đường phải trả 40.000 đồng/giờ

MINH QUÂN |

Mức giá mới đỗ xe ôtô dưới lòng đường tại TPHCM sẽ được tính lũy tiến theo giờ, trung bình là 25.000-40.000 đồng cho một giờ.