“Cởi trói” để doanh nghiệp tư nhân phát triển

QUANG ĐẠI |

Tin vui nhất trước ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, là Bộ Công Thương, vừa đưa ra một quyết định đột phá, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Có thể nói đó là thể hiện quyết tâm “cởi trói”, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. 

Việc mạnh tay cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh nói trên là động thái tích cực hưởng ứng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XNCN.

Chính phủ xác định nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, một thực tế là các chủ trương của Trung ương kịp thời, đầy đủ và quyết liệt, nhưng ở một số bộ, ngành, địa phương, việc “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân vẫn còn dè dặt, chậm chạp. Đơn cử như việc nhiều năm qua, các doanh nghiệp của PVN (Tập đoàn Dầu khí quốc gia), EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) buộc phải mua than của TKV (Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam), với giá đắt hơn khoảng 5 USD/tấn so với nguồn than nhập khẩu do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp, ngay tại chân nhà máy.

Đây là điều bất hợp lý, đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo từ đầu năm, cho phép EVN xem xét khả năng các đơn vị có đủ năng lực tham gia cung ứng than cho nhu cầu các nhà máy nhiệt điện than. Các đơn vị cung cấp than (TKV, Tổng Cty Đông Bắc và các đơn vị khác) làm việc với EVN để xây dựng kế hoạch cung cấp than ổn định và lâu dài.

Như vậy, phải sau khi Phó Thủ tướng chỉ đạo, thì “các đơn vị khác” (DN tư nhân), mới được phép cung cấp than cho các đơn vị của EVN, lĩnh vực mà lâu nay TVK và Tổng Cty Đông Bắc độc quyền.

Nếu DN tư nhân được tạo điều kiện về cơ chế để hoạt động, sẽ tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh, thu hút được nguồn lực lớn từ xã hội đầu tư, tạo ra sự phát triển sôi động, hiệu quả của nền kinh tế.

Điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân, cần cơ chế phù hợp, linh hoạt, đội ngũ công chức, viên chức thực sự liêm chính, có năng lực và nhiệt tâm, đồng hành với doanh nghiệp, cũng là một chương trình hành động lớn của Chính phủ, thể hiện ở Nghị quyết 35.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.