Cổ phiếu đỏ sàn và “nước lũ” mang tên YEG

Thẩm Hồng Thụy |

Nhiều phiên chứng khoán đỏ sàn liên tiếp và cổ phiếu YEG cũng lao dốc giống như lúc nó lên đỉnh 4 phiên đầu tiên lên sàn. Những cảnh báo nhà đầu tư nhỏ lẻ được đưa ra trước đó đối với cổ phiếu này quả là không thừa.

Mức giá tham chiếu của ngày đầu tiên YEG lên sàn 250.000 đồng/cổ phiếu đã được dư luận cho rằng là “làm giá”.

Mức giá đó cao hơn những BlueChips cỡ đại gia hàng đầu sàn HOSE như VNM, VIC, VJC, MWG… và trên thực tế, khối lượng khớp lệnh trên sàn của YEG không nhiều, chỉ ở mức hàng chục ngàn cổ phiếu, ngoại trừ phiên ngày 27.6 khối lượng giao dịch thỏa thuận ở mức hàng triệu cổ phiếu.

YEG có thể được đẩy giá lên mức nào đi nữa thì thị trường vẫn sẽ có những đánh giá bình tĩnh nhất, chân xác nhất. Và nếu YEG chỉ là cuộc chơi của những quỹ đầu tư “ông lớn”, thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại có được những phiên “tọa sơn quan hổ đấu” vui mắt và cũng đầy thú vị.

Nhưng lên nhanh như nước lũ bất thường và cũng rút xuống rất nhanh với liên tiếp mấy phiên giảm sàn của YEG cho thấy không thể xem là một cuộc chơi, một “game” - từ mà ông Chủ tịch Yeah1 đã dùng.

Bởi khi người ta nói về giá tham chiếu của YEG ngày đầu niêm yết chỉ đề cập tới những lợi thế, ưu điểm, trong đó đề cập đến mạng lưới nền tảng và dịch vụ online, nội dung… của Cty này. Đó là những con số thống kê hoành tráng. Nhưng ai sẽ chỉ ra được những điểm yếu, còn bất lợi của Yeah1?

Dân chuyên đầu tư chắc chắn tìm thấy được những tư vấn thiết thực, dù không rêu rao nhưng cũng đủ lan truyền trong giới. Chỉ có những nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dao động theo bầy đàn, non kinh nghiệm và thiếu những thông tin phân tích sâu và toàn diện, mới dễ chơi “game” YEG.

Và tất nhiên, với 7 phiên YEG lên sàn với hiện tượng giá “nước lũ”, cũng đủ thấy “game” này đầy cạm bẫy chứ không ngon ăn như bên tư vấn cho cổ phiếu này đưa ra.

Trưa 4.7, giá YEG giảm xuống còn 256,7 ngàn đồng/cổ phiếu, gần chạm về mức giá tham chiếu ngày đầu lên sàn. Các quỹ đầu tư có những toan tính kĩ vì đổ vào YEG số tiền lớn, song đừng nghĩ rằng họ chỉ có thắng mà không thua. Và tất nhiên, khi nhìn thấy nguy cơ thua thì phải tìm đường thoát. Trên đường thoát hiểm ấy, họ có thể tung ra nhiều chiêu trò “văng miểng” đến những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hãy cứ để YEG được thỏa giấc mơ “vua” giá trên sàn chứng khoán TPHCM. Nhưng những nhà đầu tư thì không thể mơ cùng giấc mơ ấy. Bởi giấc mơ này không dành cho tất cả mọi người.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.