Chuyện không nhỏ từ hộp cơm từ thiện

Việt Hà |

Từng chăm sóc người thân trong bệnh viện Ung bướu TP.HCM, trưa nào tôi cũng chứng kiến cảnh bệnh nhân nghèo xếp hàng nhận cơm từ thiện của những nhà hảo tâm. Đối với họ, những bữa cơm thơm thảo đó rất đáng quý vì ấm áp tình người và cũng gánh đỡ phần nào chi phí. Người cho thì vô tư lấy cơm nóng, thức ăn trong những thùng xốp cho vào những hộp xốp, canh cũng được cho vào hộp nhựa, bệnh nhân thì vô tư ăn mà đâu biết rằng đang chuốc lấy nguy cơ khôn lường cho sức khỏe...

 

 Một người bạn tôi chia sẻ về bữa cơm chay từ thiện của nhà hàng nọ, họ làm rất ngon mắt, sạch sẽ và chu đáo, cách họ cũng phát cơm cũng thật lịch sự, cử người tuấn tú đứng ra phát cơm, đưa bằng hai tay, mời cô chú dùng cơm, nghĩa là người ta rất coi trọng cách cho nữa. 

Vấn đề lại nằm ở phần cơm và thức ăn được cho vào hộp xốp, phần canh được cho vào túi nilon, tất cả được buộc kín trong một túi nilon nữa để giữ nhiệt. Giữa chúng tôi đã có cuộc tranh luận. Tôi cho rằng nên tìm hình thức phát thức ăn từ thiện an toàn hơn. Túi nilon, hộp xốp, hộp nhựa là những bao bì chất dẻo đang được sử dụng tràn lan để đựng thực phẩm, nhưng phần lớn người tiêu dùng không hề quan tâm đến những tác hại khi lạm dụng chúng. 

 

Lạm dụng hộp xốp, đồ nhựa đựng thức ăn nóng sẽ có hại cho sức khỏe (ảnh minh họa) 

Các hóa chất trong bao bì chất dẻo nếu gặp nhiệt độ cao hoặc các chất phụ gia thực phẩm có thể phơi nhiễm ra thực phẩm, không gây ngộ độc cấp tính, nhưng về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe, mà nguy cơ cao nhất là ung thư. Đó là chưa kể, phần lớn bao bì chất dẻo đó không thể tái chế, gây ô nhiễm môi trường. Bạn tôi lại cho rằng người nghèo họ không quan tâm đến việc vặt vãnh đó, miễn là có cơm nóng, ngon để ăn! Chả có nhẽ nhà hàng lại phải bày biện bàn ghế rồi mời người nghèo vào ăn như thực khách… Cái này người ta gọi là “ăn mày còn đòi xôi gấc”, mà cơm từ thiện đều vậy cả. 


 

 Các nhà hảo tâm hãy thay thế hộp xốp, túi nilon đựng đồ ăn từ thiện để giúp người nghèo ngăn ngừa được nguy cơ bệnh tật (ảnh minh họa)   

Thì những đêm rét mướt ở Hà Nội vẫn có các bạn trẻ gói xôi trong các túi nilon hoặc hộp xốp mang cho người vô gia cư trên đường phố, những tiệm cơm chay hoặc nhà chùa ở TP.HCM vẫn thường đựng mỳ chay, cơm chay trong hộp xốp, cháo từ thiện bệnh viện đựng trong hộp nhựa… Mà không dùng hộp xốp, hộp nhựa, túi nilon thì người ta còn biết dùng cái gì để đựng?

Tôi chưa thể có đề xuất nào khả dĩ, nhưng ngày trước chỉ có đồ sành đồ gốm và gói lá, các cụ vẫn phát chẩn cho người nghèo được. Bởi vậy tôi đang nghĩ đến những chiếc đĩa, túi, hộp dùng một lần được làm bằng lá sấy như phát minh mới đây của người Thái. 

Hãy nhanh chóng sáng chế ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe con người và môi trường, có khi lại là việc từ thiện nhất mà chúng ta nên làm lúc này chăng? 

Việt Hà TP.HCM

Việt Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.