Chuyện cả họ làm quan

Nguyễn Duy Xuân |

Qui trình nào cho cả họ làm quan? Có lẽ chưa bao giờ cụm từ "đúng qui trình" lại được sử dụng nhiều như hiện nay. Bất cứ vấn đề gì, từ chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, thất thoát, tham nhũng… tất tần tật đều đúng qui trình. Đến mức, một vụ việc tiêu cực vừa được phơi bày trước công luận, độc giả đã thốt lên ngay: "Lại đúng qui trình!". Ngôn từ không có tội nhưng người ta đã cố tình lạm dụng nó để lấp liếm, che đậy cho sự không minh bạch khiến dư luận dị ứng mỗi khi đọc ba từ này trên mặt báo.

Dư luận chưa hết "sốc" chuyện cả họ làm quan tỉnh ở Hà Giang thì nay lại giật mình khi được biết chuyện tương tự đang diễn ra ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Thông tin báo chí cho hay, hai vị trí đứng đầu ở huyện này là bí thư và chủ tịch đều người trong một nhà - anh em cột chèo (cọc chèo) với nhau. Còn các vị trí chủ chốt khác như phó công an huyện, phó phòng tài chính, trưởng phòng VH-TT, chủ nhiệm UB Kiểm tra cũng đều là anh em cột chèo, là vợ hoặc bà con với bí thư huyện ủy Hồ Xuân Trăng. Vậy là nhiều vị trí lãnh đạo của huyện A Lưới đều là người trong một nhà. 

Để nói về chuyện này, cái câu "đúng qui trình" cũng được các vị lãnh đạo ở đây học sử dụng khá thông thạo. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - em cột chèo với bí thư Trăng - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện A Lưới khẳng định, việc bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ tại huyện này là “có quy hoạch và đúng quy trình”. Ông Hùng cho rằng việc nhiều anh em dâu - rể trong gia đình cùng làm lãnh đạo, giữ một số trọng trách quan trọng trong các cơ quan, đơn vị của huyện A Lưới chỉ là sự "trùng hợp". 

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy A Lưới Hồ Văn Đắp, bà con với bí thư Trăng cũng khẳng định bộ máy lãnh đạo huyện hiện nay có nhiều người là anh em, quan hệ họ hàng: "Tôi với anh Trăng cũng là anh em thôi, cũng bà con với nhau. Quá trình bổ nhiệm huyện làm đúng quy trình, không có vấn đề gì cả". 

Chuyện cả họ làm quan ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế có biết? Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Văn Quang cho hay: "Trước đại hội chúng tôi có tính đến chuyện này rồi, nhưng do nhân sự ''kẹt'' quá nên không tính được". Còn ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thì giải thích: "Họ là anh em cột chèo không phải anh em ruột, càng không vi phạm quy định nào cả. Trước khi bổ nhiệm, Thường vụ tỉnh ủy đã biết quan hệ của 2 cán bộ này. Nhưng họ được sự tín nhiệm của cán bộ, của người dân nên việc được bầu và bổ nhiệm là chuyện đúng quy trình". Ông Lưu còn viện dẫn: "Luật công chức không cấm anh em, người nhà cùng làm cán bộ ở 1 địa phương". Với cách giải thích như trên thì quả là lại "đúng qui trình"! 

Liệu có "sơ hở" trong Luật Công chức, Viên chức để dẫn tới việc cả họ làm quan mà vẫn "đúng quy trình"? Và nói như Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu rằng: "Mọi việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bảo đảm" và "Đã công khai lấy ý kiến chung thì không có chuyện làm bậy"(?). 

Nguồn tham khảo: 

-http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/332277/thua-thien-hue-ca-nha-lam-quan-huyen.html 

-http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/332657/ca-nha-lam-quan-huyen-day-toi-day-lui-deu-anh-em-ca.html 

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

 

Nguyễn Duy Xuân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.