Chuẩn giáo viên mới- có chuẩn tiền lương mới?

Tường Minh |

Chuyện thời sự nhất của “mùa” 20.11 năm nay là hàng trăm giáo viên mầm non nghỉ hưu nhận lương 1,3 triệu đồng/ tháng và Chỉ thị năm học 2017-2018 mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa ký nêu rõ Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các bộ chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Trong Chỉ thị năm học 2017-2018, Bộ GD-ĐT xác định trong 9 giải pháp và 5 nhiệm vụ của toàn ngành, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là một nội dung trọng yếu.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm làm cơ sở để các địa phương, các trường sư phạm thực hiện rà soát, quản lý, sắp xếp, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn.

Từ đó có biện pháp xử lý đối với các giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Cùng đó, yêu cầu các trường sư phạm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới; tăng cường phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trên cơ sở phát huy tinh thần tự học.

“Chúng tôi dang hai tay ủng hộ nếu song song với việc ban hành chuẩn giáo viên, Bộ GD&ĐT ban hành thêm chuẩn tiền lương để tăng thêm thu nhập cho chúng tôi” – nhiều giáo viên tiểu học, trung học, đại học… ở thành phố Đà Nẵng nói với phóng viên Lao Động.

Nâng chuẩn tiền lương là một đòi hỏi chính đáng và có cơ sở bởi thu nhập của thầy cô giáo các cấp của chúng ta hiện quá thấp (trung bình từ 3-5 triệu đồng/ tháng), chưa tương xứng với “sự cao quý” như mỹ từ mà xã hội dành cho họ cũng như công sức họ bỏ ra để đáp ứng hết chuẩn này đến chuẩn khác của Bộ GD&ĐT.

Thu nhập hậu kỳ (lương hưu) thì còn thê thảm hơn như trường hợp bà Trương Thị Lan, giáo viên Trường mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), với mức 1,3 triệu đồng/tháng.

Và con số sẽ là bao nhiêu nếu các địa phương khác trên cả nước có thống kê đầy đủ?

“Chuẩn giáo viên mới” có biết, có thấu họ đang sống tằn tiện, nhọc nhằn đứng lớp với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, với bệnh tật.  

“Chuẩn giáo viên mới” sẽ cho kết quả mới nếu như có “chuẩn tiền lương mới” vượt mức trung bình 3-5 triệu đồng/người/ tháng; những giáo viên mầm non không còn khóc thét với mức lương hưu 1,3 triệu đồng và thưởng tết hàng năm là những chai dầu ăn, gói bột ngọt!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.