Chia sẻ dữ liệu dân cư tạo nguồn thu: Người dân phải được hưởng lợi trước tiên!

Thế Lâm |

Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vào ngày 2.7 đã đưa ra một đề xuất khá mới: Cho phép TP.Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu về dân cư.

Tuyến chia sẻ này được ông Chung đề cập là cung cấp cho các tổ chức như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác… Có nghĩa là cung cấp cho các tổ chức, và các tổ chức này sẽ khai thác dữ liệu để phục vụ cho công việc và mục đích của họ theo hướng làm lợi cho họ. Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, nếu được Chính phủ chấp thuận, dự kiến mỗi năm Hà Nội sẽ có thêm khoảng thu 300 tỉ đồng.

Cần biết rằng trong một số qui định hiện hành, cụ thể tại Điều 8 Nghị định 90 được Chính phủ ban hành năm 2010, đã qui định các cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu về dân cư phục vụ cho mục đích chính đáng nhưng phải trả lệ phí. Tại nhiều quốc gia, các đề án xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh cũng lấy việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu, thông tin trong mức độ cho phép là tiêu chí quan trọng hàng đầu, có thể miễn phí hoặc thu phí.

300 tỉ đồng là một số tiền không nhỏ, nhưng nó cũng không thể sánh bằng mục tiêu phục vụ người dân trong hướng đi của một chính phủ điện tử và các thành phố thông minh trong tương lai tại Việt Nam.

Chính vì thế trước khi nghĩ đến và thúc đẩy việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu cho các tổ chức và doanh nghiệp để thu giá dịch vụ, thì hãy nghĩ đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hành lang pháp lí, hệ thống công nghệ cùng với mạng lưới kết nối tương tác để phục vụ người dân.

Vì sao vậy? Vì hiện nay, việc người dân muốn có được những thông tin thông thường nhất về đất đai, địa chính, khu dân cư… để phục vụ cho công việc chính đáng của mình còn phải chầu chực xin xỏ mất nhiều thời gian, bị hẹn lần hẹn lữa, thậm chí còn nảy sinh tình trạng nhũng nhiễu. Vậy thì hãy tháo gỡ nút thắt này trước. Nếu được việc, người dân cũng sẵn sàng trả phí/giá dịch vụ để đóng góp lại cho ngân sách. Hiện nay, không hẳn người dân cứ sẵn sàng trả phí/giá dịch vụ là đã nhận được sự phục vụ thuận tiện.

Hiện nay, ba mục tiêu lớn nhất của các thành phố hướng đến một đô thị thông minh như Hà Nội và TPHCM… là trở thành nơi đáng sống, đáng làm việc và phát triển bền vững. Để trở thành nơi đáng sống và đáng làm việc, cơ sở dữ liệu dùng chung như một tiện ích phục vụ phải là lớp dịch vụ đầu tiên phổ biến rộng rãi đến người dân mới là ưu tiên hàng đầu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Tuy nhiên, một số bộ, ngành coi nhẹ, né tránh công việc này hay còn mang nặng tính hình thức, chưa quan tâm hiệu quả.

Cản trở... 4.0

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Bằng việc ban hành các văn bản về Chính phủ điện tử; phát triển cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0; phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT… thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc nhận biết cơ hội, giá trị và thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, tạo tiền đề nắm bắt CMCN 4.0 mà còn thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ với cách làm đi sâu đi sát doanh nghiệp (DN), lắng nghe tiếng nói DN, để chuyển đổi thành các hành động cần thiết.

Chưa xây dựng được Chính phủ điện tử thì khó áp dụng làm việc tại nhà

Dung Hà |

Đối với công nghệ quản lý còn lạc hậu như hiện nay và ý thức làm việc tự giác của công chức, viên chức Việt Nam còn chưa cao thì việc để họ đăng ký làm việc tại nhà là chuyện xa vời. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Tuy nhiên, một số bộ, ngành coi nhẹ, né tránh công việc này hay còn mang nặng tính hình thức, chưa quan tâm hiệu quả.

Cản trở... 4.0

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Bằng việc ban hành các văn bản về Chính phủ điện tử; phát triển cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0; phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT… thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc nhận biết cơ hội, giá trị và thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, tạo tiền đề nắm bắt CMCN 4.0 mà còn thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ với cách làm đi sâu đi sát doanh nghiệp (DN), lắng nghe tiếng nói DN, để chuyển đổi thành các hành động cần thiết.

Chưa xây dựng được Chính phủ điện tử thì khó áp dụng làm việc tại nhà

Dung Hà |

Đối với công nghệ quản lý còn lạc hậu như hiện nay và ý thức làm việc tự giác của công chức, viên chức Việt Nam còn chưa cao thì việc để họ đăng ký làm việc tại nhà là chuyện xa vời.