Chia chác quyền lực và "ăn cắp" cơ hội

QUANG ĐẠI |

Việc bổ nhiệm thần tốc hàng loạt cán bộ tại Thanh Hóa, điển hình là vụ việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh vừa tiếp tục được khơi lại, với bản án kỷ luật dành cho nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại cơ quan này còn có 44 trường hợp khác được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn. Họ đã “chia chác” quyền lực và “ăn cắp” cơ hội của những người khác.

Theo Thông báo 116-TB/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa về Kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan tại Sở Xây dựng Thanh Hóa, đến thời điểm 31.12.2015, Sở Xây dựng bổ nhiệm thừa 6 phó trưởng phòng chuyên môn; bổ nhiệm 45 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, trong đó có Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và thời gian công tác ở lĩnh vực được phân công phụ trách về chuyên môn, nghiệp vụ;

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa bổ nhiệm 4 trưởng phòng, phó trưởng phòng khi đã quá tuổi bổ nhiệm so với quy định của UBND tỉnh.

Những cán bộ liên quan, không thể giải trình do “sơ suất”, “chưa nắm vững các quy định”…, bởi vì, với chức năng, nhiệm vụ của mình, họ phải biết những tiêu chí, tiêu chuẩn để bổ nhiệm các chức danh.

Thậm chí, họ biết quá rõ chứ không phải không biết. Để bổ nhiệm một cán bộ, phải trải qua rất nhiều khâu, từ quy hoạch, rồi tờ trình, thẩm định, họp bàn…Giả sử một khâu nào đó sơ suất, thì khâu tiếp theo sẽ phát hiện ngay.

Tình trạng “lạm phát” cán bộ lãnh đạo và “chia chác” quyền lực đã bị dư luận phản ánh nhiều. Hậu quả của nó là tình trạng cồng kềnh và kém hiệu lực trong bộ máy, lãng phí ngân sách, làm suy thoái đội ngũ cán bộ.

Việc bổ nhiệm thần tốc và không đủ tiêu chuẩn thể hiện tư duy “lợi ích nhóm”, “bằng lòng” hơn bằng cấp, quan hệ hơn trí tuệ.

Điều này tạo ra sự bất công trong môi trường các cơ quan, đơn vị, làm người giỏi, trung thực mất động lực phấn đấu, không còn cơ hội phát triển.

Môi trường hành chính công, do đó, càng thiếu hấp dẫn với người giỏi, trung thực.

Đã đến lúc, cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, số lượng chức danh cán bộ trong các lĩnh vực; theo hướng chuẩn hóa, hạn chế số lượng cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, thay thế việc bổ nhiệm truyền thống bằng hình thức thi tuyển công khai, tạo ra sự cạnh tranh công bằng giữa các ứng viên.

Rà soát, phát hiện cán bộ bổ nhiệm chưa đúng tiêu chuẩn, thì hủy bỏ quyết định bổ nhiệm.

Đối với các vi phạm, sai phạm trong công tác cán bộ, cần xử lý nghiêm để làm gương; trả lại môi trường trong lành trong các cơ quan nhà nước.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.