Chi Pu hát thì có gì sai mà chửi, mà cấm?

Tường Minh |

Tranh cãi về việc cô bé Chi Pu hát tệ với nhạc phẩm “Từ hôm nay” và “Cho ta gần nhau hơn” nhưng thừa tự tin khi muốn làm ca sĩ của sao Việt, suốt mấy hôm nay không những chưa chấm dứt mà còn có dấu hiệu leo thang.

Không chỉ nhận “gạch đá” cùng những bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng, Chi Pu còn bị những đàn anh, đàn chị trong giới như Văn Mai Hương, Quốc Thiên… “đay nghiến” bằng những ngôn từ rất nặng nề.

Thậm chí ca sĩ Minh Quân còn đề xuất Cục Nghệ thuật Biểu diễn xem xét thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm mic. Và như trên một tờ báo, thông tin còn cho biết nghệ sĩ Việt đang rủ nhau bỏ phiếu, kiến nghị Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấm Chi Pu đi hát.

“Hùa theo” đó là không ít những cây bút văn hóa văn nghệ có tên tuổi của nhiều tờ báo giấy và báo mạng có lượng độc giả lớn với ngôn từ dạy dỗ, khuyên răn… cũng nặng nề không kém.

Đọc xong thấy có gì đó “kỳ kỳ” như cách nói của ca sĩ Phương Vy – một trong số ít nghệ sĩ “dám” công khai bênh vực Chi Pu trên trang cá nhân và các diễn đàn.

Ước mơ ca hát và dám thực hiện tới cùng ước mơ được cầm míc cũng là quyền tự do của mỗi cá nhân. Họ hát hay hát dở, “hát live như hết hơi” hoặc còn hơi thì chúng ta có quyền khen chê, từ chối đến nghe các show có họ biểu diễn, và thậm chí tắt tivi hoặc chuyển kênh.

Nghệ sĩ nào tự cho là mình lớn, không muốn đứng chung sân khấu với Chi Pu thì đừng nhận lời diễn chung, hoặc tệ lắm thì “chơi đòn bẩn”, gây sức ép để các “bầu sô” không mời Chi Pu diễn chung với mình.

Chi Pu hát và mơ mộng được ca hát, cầm mic thì có gì sai mà chúng ta nhân danh người cầm bút, nhân danh nghệ sĩ… để cấm đoán và tước đi ước mơ của cô bé?

Đó là những hành động và ý nghĩ, ngôn từ thiếu văn minh và thúc đẩy sự thụt lùi của xã hội văn minh.

Nhiều người nhận xét, Chi Pu cầm míc là “thảm họa” và họ ví von, so sánh với những “thảm họa” ca hát đã từng như Lệ Rơi, Phi Thanh Vân, Tâm Tít…

Thật ra thì chẳng có thảm họa nào cả. Bởi giọng ca hay bài hát cũng chỉ là một sản phẩm của thị trường. Và chính thị trường sẽ quyết định sự tồn tại, đi lên hay tàn lụi của họ.

Còn chúng ta, hãy thúc đẩy sự văn minh của xã hội bằng sự im lặng hoặc khen chê có chừng mực…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).