Chê bai Hoa hậu Đại dương thậm tệ, sai địa chỉ rồi, thưa đám đông!

Đào Bích |

Chưa bao giờ người ta thấy danh xưng hoa hậu lại bị coi thường như hiện nay. Vinh quang và cay đắng với hoa hậu, ranh giới quá mong manh. Vì đâu nên nỗi?

Môi, mũi của tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đang không ngừng bị dư luận mỉa mai trong mấy ngày qua.

Thực ra, điều đó là không đúng, không công bằng với cô ấy, xin thưa đám đông.

Lê Âu Ngân Anh không thể tự mình trở thành hoa hậu. Người quyết định điều đó là ban giám khảo, ban tổ chức và cơ quan quản lý cuộc thi. Nhưng cuối cùng, người gánh chịu những chỉ trích lớn nhất và chịu tổn thương sâu sắc nhất lại chính là cô gái trẻ.

Mãi đến khi cuộc thi hoa hậu Đại dương lên sóng với những lùm xùm tranh cãi, người ta mới biết, đây thực chất là cuộc thi do cá nhân của một nhà thiết kế tổ chức.

Đó là nhà thiết kế Võ Việt Chung, người đứng đầu trong BTC chương trình, người được mệnh danh là "cha đỡ" của nhiều người đẹp trong showbiz Việt. Nhưng ấn tượng của công chúng về anh lại là con người sẵn sàng buông lời tố cáo, vùi dập, phũ phàng với chính cô gái mà mình từng tôn vinh.

Ba năm trước, người ta còn nhớ NTK Võ Việt Chung mỉm cười hạnh phúc trong khoảnh khắc tôn vinh Đặng Thu Thảo thì ba năm sau, đã thấy anh vùi dập người đẹp này.

Ba năm đội vương miện, Thu Thảo thừa nhận trong xót xa: Vương miện Hoa hậu Đại dương "hữu danh vô thực".

Thậm chí, cô bị NTK Võ Việt Chung coi thường mà đỉnh điểm là trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Đặng Thu Thảo trở thành người thừa. Giữa hàng trăm khán giả, đương kim hoa hậu mùa đầu tiên của cuộc thi không có nổi một lần được xướng tên. Cô lặng lẽ xuất hiện rồi ngậm ngùi ra về.

Khi NTK Võ Việt Chung cho rằng, Đặng Thu Thảo vô ơn. Người ta nhìn thấy trong giọng điệu ấy có mùi ban phát. Thưa NTK Võ Việt Chung, cô ấy mang ơn anh điều gì. Cô ấy đi thi và đạt giải. Nếu cuộc thi ấy công bằng, là bệ phóng vinh danh thì thí sinh mang mang ơn gì?

Trở lại với câu chuyện của tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, thay vì miệt thị hoa hậu (kể cả chưa xứng đáng trong mắt của quý vị) thì dư luận hãy đặt câu hỏi với những người cầm cân nảy mực.

BGK Hoa hậu Đại dương, nhà tổ chức, cơ quan quản lý cấp phép cho cuộc thi là những người phải chịu trách nhiệm trước những bức xúc của công chúng. Mạt sát cô gái vừa đăng quang vì cô ấy xấu, cô ấy không xứng đáng vừa sai địa chỉ vừa không đúng văn minh ứng xử với phụ nữ, thưa các nhà đạo đức, các "thánh phán"!.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.