Cao Ngân gầy không phải là tội, nhưng siêu mẫu gầy trơ xương lại là chuyện khác

Thế Lâm |

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng, cá nhân mỗi con người - mập hay ốm, béo hay gầy, thậm chí là béo phì hay còi cọc, cò hương… thì trước hết là chuyện của cá nhân, dư luận không có quyền công kích, đặc biệt là xúc phạm...

Cao Ngân xuất hiện trên VTV, cao 1m78, nặng 40kg, và hình ảnh đó gây sốc.

Ừ thì dư luận có quyền sốc, thậm chí bàn luận, nhưng đi đến xúc phạm là chuyện không nên và không được quyền. Bởi suy cho cùng thì dư luận cũng có nuôi, có chăm sóc hay có quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan với Cao Ngân đâu mà có quyền phán quyết.

Nhưng ở một góc độ khác, thì dư luận có quyền. Góc độ khi dư luận nhìn nhận Cao Ngân là một người mẫu, hay một siêu mẫu. Góc độ đó đánh giá người mẫu Cao Ngân có nên trở thành một chuẩn mực trong làng người mẫu Việt Nam hay không, và không chỉ xuất hiện trước công chúng Việt Nam mà biết đâu có thể còn có cơ hội xuất hiện trước công chúng trong khu vực và thế giới.

Và đặc biệt, dù không muốn “đổ thêm dầu vào lửa” nhưng phải công nhận rằng, dư luận sốc là hoàn toàn đúng khi ống kính truyền hình để cho người mẫu 1m78 nặng 40kg xuất hiện trên sóng truyền tải đến hàng triệu, hàng chục triệu người xem. Đó không chỉ là hình ảnh có thể gây cảm xúc phản cảm đối với người xem, mà còn tội nghiệp cho Cao Ngân khi chính cô thừa nhận đang trong lúc “ốm yếu”.

Đáng ra, nếu tinh nhạy hơn thì ống kính truyền hình nên chừa hình ảnh Cao Ngân ra vì các bên chẳng những không được gì mà còn mất, ít nhất là về hình ảnh.

Quay trở lại với câu chuyện chuẩn mực người mẫu thế nào là chuẩn, thế nào là đẹp, thể hiện được các góc mạnh của hình thể, cá tính trong trình diễn thời trang, thì theo bạn người mẫu cao 1m78 nặng 40kg có phải là lí tưởng, có phải là chuẩn mực của người mẫu mà bạn chọn lựa?...

Hình ảnh người mẫu Cao Ngân gây sốc
Hình ảnh “người mẫu cò hương” như thế này trên thế giới cũng đã không được dư luận ủng hộ (dẫn nguồn: Kenh14.vn).

Trên thực tế, không ít trường hợp “siêu mẫu cò hương” trên thế giới đã bị dư luận cảnh báo và cho rằng đó không những không phải là chuẩn mực về những góc cạnh của cái đẹp trong nghề người mẫu, mà cũng không cho thấy sự khỏe khoắn và sức sống, sự năng động… - là những nét đẹp mang tính thông điệp mà nghề người mẫu cần truyền đến xã hội.

Vóc dáng, vẻ đẹp chuẩn của người mẫu đành rằng có sự thay đổi theo thời gian, nhưng có một điểm chung bất di bất dịch là phải cho thấy một sức sống. Còn ngược lại, thì xin thưa, đó là những chuẩn mực nhược khuyết. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.