Cần sửa luật để cấm người thân cán bộ nhận quà biếu, tặng

Minh Đức (Kon Tum) |

Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhưng việc để cho vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột nhận thay khi giải quyết các công việc hoặc tác động để giải quyết các công việc thuộc phạm vi quản lý của cán bộ, công chức, viên chức thì chưa có quy định cụ thể.
Xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta được thực hiện một cách quyết liệt, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, nguy cơ tham nhũng vẫn còn đó, việc triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng như kê khai tài sản thu nhập, quy định nhận quà tặng của cán bộ, công chức… chưa phát huy hiệu quả; diễn biến tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, biến tướng dưới nhiều dạng khác nhau, khó phát hiện, do đó công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cực kỳ khó khăn.

Một trong những giải pháp để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới được đề xuất, đó là sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng, là công cụ pháp lý quan trọng để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng. Nhiều nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Qua nghiên cứu, tôi đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”. Quy định trên là chưa đầy đủ và còn có kẽ hở; bởi vì cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhưng có thể để cho vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột nhận thay khi giải quyết các công việc hoặc tác động để giải quyết các công việc thuộc phạm vi quản lý của cán bộ, công chức, viên chức thì chưa được quy định cụ thể.

Do đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức có biểu hiện vòi vĩnh, đặt vấn đề hoặc ra giá để được xem xét giải quyết, nhưng khi ít khi trực tiếp nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác mà thông qua người thân nên nhiều vụ việc đưa và nhận hối lộ khó phát hiện và xử lý. Trong trường hợp phát hiện, bắt quả tang nhưng cán bộ, công chức, viên chức không trực tiếp nhận và cũng không thừa nhận việc đó thì cũng khó có thể kết tội.

Vì thế quy định trên là chưa đầy đủ, chưa có tính ràng buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung theo hướng người thân của cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng mới có thể ngăn ngừa tham nhũng có thể xảy ra.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng như sau: “2. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người thân của cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”. Người thân của cán bộ, công chức, viên chức nêu trên cần phải được hướng dẫn, cụ thể là vợ hoặc chồng, con, cha mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình để tránh vướng mắc khi xử lý vi phạm việc nhận quà tặng.

Quy định người thân của cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng là cần thiết nhằm phòng ngừa tham nhũng, đồng thời phù hợp với pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Singapore, các nước này họ áp dụng quy định kiểm soát nhận quà với cả thành viên gia đình nên đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa tham nhũng.

Minh Đức (Kon Tum)
TIN LIÊN QUAN

Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?

Nguyễn Duy Xuân |

Tặng quà là nét văn hóa ứng xử đẹp của con người từ xưa đến nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, văn hóa tặng quà cũng phát triển đa dạng, muôn màu, muôn vẻ nhưng tựu trung lại, việc tặng quà bản chất của nó là xuất phát từ tình cảm giữa người tặng và người nhận. Người ta tặng quà trước hết là vì tình thân, vì muốn kết nối quan hệ, vì sự ngưỡng mộ... Việc tặng quà có thể vào những dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm...

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?

Nguyễn Duy Xuân |

Tặng quà là nét văn hóa ứng xử đẹp của con người từ xưa đến nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, văn hóa tặng quà cũng phát triển đa dạng, muôn màu, muôn vẻ nhưng tựu trung lại, việc tặng quà bản chất của nó là xuất phát từ tình cảm giữa người tặng và người nhận. Người ta tặng quà trước hết là vì tình thân, vì muốn kết nối quan hệ, vì sự ngưỡng mộ... Việc tặng quà có thể vào những dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm...