Ngăn chặn tiêu cực:

Cần phải xử lý nghiêm thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực

Minh Đức |

Dư luận vừa qua xôn xao với clip ghi lại cảnh bác sĩ nhận một xấp phong bì từ các bệnh nhân được đăng lên facebook. Clip này được cho là quay tại bệnh viện K Trung ương cơ sở 3

Clip có độ dài hơn 1 phút, nhưng ghi lại rất rõ hình ảnh nữ y tá cầm một xấp phong bì khoảng chục chiếc do người nhà bệnh nhân đưa cho. Đây là bằng chứng cho thấy tiêu cực trong ngành y đã và đang diễn ra phổ biến. Tình trạng người nhà bệnh nhân chuẩn bị phong bì để đưa cho bác sĩ tại các bệnh viện mong được quan tâm, cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân đã trở thành luật bất thành văn. 

Vậy tại sao, các bác sĩ, y tá đã được nhà nước trả lương để phục vụ khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân lại đi nhận phong bì? phải chăng lương do nhà nước trả không đủ sống hay thói quen nhận phong bì trước khi khám chữa bệnh đã trở thành "nghiện" không thể cai?           

Hiện nay, Giám đốc bệnh viên K đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế có trong đoạn video đó để xác minh làm rõ. Nếu kết luận là có tiêu cực, vị cán bộ y tế đó sẽ chịu hình thức kỷ luật, nhưng theo tôi việc xử lý như trên là chưa kịp thời, đầy đủ, vì vậy đề nghị cơ quan công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ. 

Những nội dung cần kiểm tra, xác minh cụ thể như: Cán bộ y tế nhận phong bì là bao nhiêu, các phong bì đó được chuyển đến cho ai, người nào được nhận để xử lý triệt để, đồng thời phối hợp với người cung cấp clip để xác minh người đưa phòng bì, giá trị của những chiếc phong bì đó để xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không. 

Người đã đăng clip để chống tiêu cực nếu xác minh nội dung trong clip là đúng sự thật thì cần phải được bảo vệ danh tính, khen thưởng theo quy định. Và cuối cùng xác định đến trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện K đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tiêu cực, cần phải tự nhận hình thức kỷ luật hoặc phải bị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm.          

Việc nhận phong bì không chỉ xảy ra đối với ngành y tế mà diễn ra phổ biến trong một số lĩnh vực khác mà dư luận vừa qua đã phản ánh, nó đang là vấn nạn cần phải ngăn chặn và xử lý, nếu không sẽ giảm sút niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.          

Để xử lý nạn phong bì trong ngành y tế cũng như trong một số lĩnh vực khác cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu. Nếu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm, tiêu cực được cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải tự động từ chức nếu không thì phải bị cấp trên cách chức, có như vậy, mới nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành cơ quan, đơn vị. 

Tiếc thay, khi phát hiện tiêu cực đối với cán bộ tại cơ quan, đơn vị nào đó thì thường là "thí tốt giữ mã", ít thấy thủ trưởng chủ động từ chức hay bị cấp trên cách chức, do đó tiêu cực hiện nay vẫn cứ xảy ra mà chưa có phương thuốc nào điều trị hiệu quả.

Minh Đức Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum


 

Minh Đức
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.