Cần khởi tố giáo viên ép học sinh uống nước giẻ lau bảng

QUANG ĐẠI |

Dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước sự việc bà Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã ép buộc em P.A - học sinh lớp 3A5 - uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Nhà trường đã kỷ luật giáo viên (GV) nói trên bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi chủ nhiệm lớp 3A5. Tuy nhiên, như vậy vẫn có tính chất bao che. Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng - cho biết: “Nếu sự việc được xác minh đúng sự thật thì hành vi của giáo viên không thể chấp nhận được. Nếu là thành viên Hội đồng Kỉ luật, chắc chắn tôi sẽ đề nghị hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với GV này”.

Nhưng như vậy là chưa đủ, hành vi của bà Nguyễn Thị Minh Hương đã có dấu hiệu tội phạm. Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư Nghệ An), nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh, hành vi của bà Hương đã vi phạm Luật Trẻ em, Luật Giáo dục. Cụ thể là các hành vi “Hành hạ người khác”, “Làm nhục người khác”, “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, vì nước từ giẻ lau bảng là rất bẩn, độc hại.

“Hành vi của GV nói trên đã vi phạm các chuẩn mực đạo đức của con người nói chung và nhà giáo nói riêng. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc, cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ”, luật sư Tuấn nêu quan điểm.

Như Lao Động đã thông tin, gia đình cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phản ánh, cách đây khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu Ph.A đã bị cô chủ nhiệm lớp Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo lời chỉ đạo của cô. Về nhà, cháu sợ nên không nói với ai. 

Sau đó, bà Hương đã viết thư xin lỗi gia đình cháu P.Ph.A. Tuy nhiên, đông đảo mọi người đều yêu cầu chấm dứt hợp đồng, xử lý nghiêm với GV này.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Phải đuổi việc cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng - cho biết: “Nếu sự việc được xác minh đúng sự thật thì hành vi của giáo viên không thể chấp nhận được. Nếu là thành viên Hội đồng Kỉ luật, chắc chắn tôi sẽ đề nghị hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này”.

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng tại Hải Phòng bị xử lý thế nào?

H.H |

Một giáo viên Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hình thức phạt học sinh nói chuyện trong lớp phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Phải đuổi việc cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng - cho biết: “Nếu sự việc được xác minh đúng sự thật thì hành vi của giáo viên không thể chấp nhận được. Nếu là thành viên Hội đồng Kỉ luật, chắc chắn tôi sẽ đề nghị hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này”.

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng tại Hải Phòng bị xử lý thế nào?

H.H |

Một giáo viên Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hình thức phạt học sinh nói chuyện trong lớp phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận.