Cần đưa phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía sân golf

Thế Lâm |

Sáng ngày 25.6, trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị chưa thông qua phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vì trong phương án này chưa xem xét khả năng mở rộng về phía sân golf.

Vậy là, sau tất cả sự xôn xao của dư luận về vụ việc “sân golf trong sân bay” với lợi ích nhóm, thì cuối cùng phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để giải tỏa sự quá tải, ùn tắc cho hàng ngàn chuyến bay mỗi tháng và hàng chục triệu hành khách mỗi năm, là cái lợi ích chung của toàn dân, vẫn chưa làm xoay chuyển được cái lợi ích riêng của một sân golf - một doanh nghiệp và một số ít khách chơi golf thượng lưu.

Ẩn đằng sau phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất không tính đến khả năng mở rộng về hướng sân golf là cái gì và do ai trình, và đặc biệt rất cần phải trả lời rõ cho câu hỏi: Vì sao?

Tất nhiên phương án này không phải do TPHCM đề xuất rồi. Bởi thành phố cũng đang lập nhóm chuyên gia phản biện về dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, và đặt hàng nghiên cứu phương án mở rộng sân bay có sử dụng sân golf.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố đang vào cuộc tích cực trong vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Chính quyền thành phố cùng song hành với lòng dân. Chính vì thế mà người giữ trọng trách cao nhất của thành phố đã gửi thư lên Thủ tướng, đề nghị đưa khả năng mở rộng sân bay về phía sân golf cũng là một phương án cần xem xét.

Rõ ràng, cần đưa khả năng mở rộng sân bay về phía sân golf là một trong những phương án như những phương án khác để có thể xem xét toàn diện hơn, để có nhiều lựa chọn hơn cho dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là khi đã có cam kết của lãnh đạo Bộ Quốc phòng rằng sẵn sàng giao lại đất sân golf cho Chính phủ bất cứ lúc nào khi có nhu cầu sử dụng để mở rộng sân bay.

Việc đưa sân golf vào phạm vi xem xét mở rộng sân bay về hướng bắc, là nhu cầu thực tế, là lòng dân, và cũng là yêu cầu khách quan. Quyết thế nào còn phải chờ xem xét, cân đo đong đếm về cả hiệu quả kinh tế và xã hội. Thế thì nhất thiết càng cần trình lên nhiều phương án, trong đó phải có phương án xem xét thu hồi sân golf.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là thật sự cần thiết

X.Q |

Việc thu hồi 157ha của sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang là đề tài tranh luận của người dân, giới khoa học cũng như trên nghị trường Quốc. Nêu quan điểm về vấn đề trên, bên lề Kỳ họp ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu lại đất sân golf để mở rộng sân bay là thật sự cần thiết.

Dừng mọi hoạt động xây dựng sân golf, thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

C.Thắng |

Chiều ngày 12.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thu hồi sân golf mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Bộ Giao thông - Vận tải né tránh

Khánh Hoà - Xuân Quang |

Trong khi Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía bắc không khả thi, nhiều chuyên gia trong ngành lại nhận định điều ngược lại và cho rằng, việc thu hồi sân golf không chỉ xoá hình ảnh phản cảm hiện hữu mà còn giải quyết căn cơ vấn đề ùn tắc tại đây khi xoá thế độc đạo của Tân Sơn Nhất.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là thật sự cần thiết

X.Q |

Việc thu hồi 157ha của sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang là đề tài tranh luận của người dân, giới khoa học cũng như trên nghị trường Quốc. Nêu quan điểm về vấn đề trên, bên lề Kỳ họp ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu lại đất sân golf để mở rộng sân bay là thật sự cần thiết.

Dừng mọi hoạt động xây dựng sân golf, thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

C.Thắng |

Chiều ngày 12.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thu hồi sân golf mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Bộ Giao thông - Vận tải né tránh

Khánh Hoà - Xuân Quang |

Trong khi Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía bắc không khả thi, nhiều chuyên gia trong ngành lại nhận định điều ngược lại và cho rằng, việc thu hồi sân golf không chỉ xoá hình ảnh phản cảm hiện hữu mà còn giải quyết căn cơ vấn đề ùn tắc tại đây khi xoá thế độc đạo của Tân Sơn Nhất.