Cán bộ bị kỷ luật: Buồn hay vui?

LÊ PHI LONG |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa kỷ luật ông Lê Khánh Hòa - Giám đốc Đài PTTH tỉnh - cùng nhiều cán bộ nơi đây đã thể hiện sự nghiêm minh khi có sai phạm. Nhưng nhiều cán bộ sai phạm, buồn hay vui?

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - nói, thời gian qua, UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề dễ phát sinh sai phạm. Bằng việc ban hành quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, từ đó đã đã xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể sai phạm.

Trường hợp ông Lê Khánh Hoà bị kỷ luật vì với trách nhiệm là người đứng đầu, chưa chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng đối với 4 trường hợp đã tuyển dụng vào viên chức năm 2013 không đúng quy định; chưa chấm dứt việc bố trí CB-VC và NLĐ làm thêm giờ vượt quá quy định; mua sắm tài sản, trang thiết bị về hồ sơ, thủ tục thực hiện không đúng quy định…

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo khác cũng bị xử lý như GĐ Sở GDĐT Đinh Quý Nhân sai phạm khi khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã tiếp nhận và ký hợp đồng tuyển dụng nhiều trường hợp trái quy định; ông Phan Xuân Vinh - Phó BQL Khu kinh tế tỉnh, phụ trách Khu kinh tế Hòn La - ứng xử nóng nảy, không phù hợp với nhà đầu tư đã bị chuyển sang mảng khác; ông Phan Ngọc Duy - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, khi nhà đầu tư mới đến thì đã có công văn xin hỗ trợ kinh phí để trồng cây nên đã bị phê bình, kiểm điểm và bị điều chuyển công tác…

Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, thực tế địa phương có tình trạng một bộ phận cán bộ làm việc yếu về năng lực, nhũng nhiễu, phiền hà, làm chậm trễ giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vì vậy, việc xử lý cán bộ sai phạm trong thực thi công vụ giống như tháo một “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển của tỉnh.

Việc nhiều cán bộ bị xử lý theo quy định 01 đã nhận được sự đồng thuận của người dân, dần đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến trong tinh thần và thái độ làm việc của CBVC và lãnh đạo địa phương, đây thực sự là một điểm nhấn trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, để bảo đảm công minh thì việc xử lý phải khách quan, trung thực, không bao che, né tránh để người dân cùng giám sát. Gần đây nhất là vụ phá rừng phòng hộ tại huyện Tuyên Hoá gây xôn xao dư luận, nhưng việc ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá chưa bị xử lý nghiêm minh theo quy định 01 vẫn đang khiến dư luận bức xúc.

Không ai vui khi cán bộ bị kỷ luật, nhưng người dân mong muốn có những biện pháp và hình thức xử lý phù hợp, đủ sức răn đe để những người thực thi công vụ nhìn nhận lại mình, hành động vì dân.

Để lâu dài, không còn ai bị kỷ luật - vậy người dân mới vui!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.