Cải tiến tiếng Việt - đừng để “bão” thoát khỏi “tách trà”

Tường Minh |

PGS. TS Hoàng Dũng của Đại học Sư phạm TP.HCM nhận xét về việc cải tiến tiếng Việt của PGS. TS Bùi Hiền là “cơn bão trong tách trà” như một thành ngữ phương Tây. Nhưng ngày càng có dấu hiệu “bão” đang thoát khỏi “tách trà” gây hoang mang cho người dân.

Mấy hôm sau khi ý tưởng cải tiến chữ Quốc ngữ của PGS. TS Bùi Hiền công bố, trên mạng internet mới đây đã xuất hiện công cụ để chuyển ngữ sang thể loại chữ đặc biệt này.

Bộ chuyển đổi tiếng Việt mới được xây dựng dưới dạng mã nguồn mở và có thể sử dụng online dễ dàng thông qua internet. Thông qua bộ chuyển đổi tiếng Việt online, người sử dụng có thể tuỳ ý chép một đoạn văn bản tiếng Việt vào đó, công cụ sẽ chuyển văn bản đó từ “tiếng Việt” sang…  "tiếq Việt" .

Và trên mạng xã hội, rất nhiều người đã sử dụng công cụ này để viết và chia sẻ các đoạn văn bản với nhiều nội dung khác nhau và tiếp tục gây “náo loạn”, hoang mang người dân.

Dù trước đó, ngày 30.11, Bộ GD&ĐT đã có thông cáo báo chí khẳng định: "Ý kiến của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ Quốc ngữ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành ngôn ngữ học. Bộ GD&ĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học.

Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ. Bộ GD&ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay".

Và bản chất của đề xuất cải tiến, nói như PGS.TS Hoàng Dũng – chuyên gia ngôn ngữ học của Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh là: “Mọi cải tiến theo kiểu của ông Bùi Hiền tuy có khuấy động dư luận, nhưng cũng như bao đề xuất tương tự, chỉ là - nói như một thành ngữ phương Tây - cơn bão trong tách trà, sẽ mau chóng qua đi và hoàn toàn không để lại dấu vết gì”.

Hay như nhà phê bình Nguyễn Hòa, tác giả của “Bàn phím và cây búa” là: "Tôi thấy ngồ ngộ, buồn cười. Và tôi liên tưởng một thời có vị ở Việt Nam hì hục chứng minh Pi không phải là 3.14159265359…

Nhưng có vẻ như PSG.TS Hoàng Dũng hơi chủ quan vì số đông người dân đang ngày càng hoang mang, lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tiếng Việt của mình. Bởi không phải ai cũng đọc được thông cáo báo chí của Bộ GD&ĐT.

“Bão” đang có dấu hiệu thoát khỏi “tách trà” với những hưởng ứng, khuấy động kiểu “Bộ chuyển đổi tiếng Việt mới”!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ và không sử dụng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Thay vì tranh cãi, hãy nghĩ cách nâng tầm cho tiếng Việt

Bích Hà (t/h) |

Đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa phần ý kiến bày tỏ không ủng hộ, vì không dễ thay đổi thói quen sử dụng chữ viết của người dân.

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ và không sử dụng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Thay vì tranh cãi, hãy nghĩ cách nâng tầm cho tiếng Việt

Bích Hà (t/h) |

Đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa phần ý kiến bày tỏ không ủng hộ, vì không dễ thay đổi thói quen sử dụng chữ viết của người dân.

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.