Cả ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Đào tạo thế nào?

QUANG ĐẠI |

Cả ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai chỉ có duy nhất 1 thí sinh đăng ký và chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa tại trường Đại học Hồng Đức mới chỉ tuyển được 1 sinh viên ngành Toán đang là những thông tin gây “sốc”.

Việc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh đăng kí duy nhất đạt 22,5 điểm đã bị Bộ GD&ĐT “tuýt còi” vì vi phạm quy chế xét tuyển và bị nhiều người phản đối. Trong khi đó, mặc dù ngành Toán mới chỉ có 1 sinh viên nhưng trường Đại học Hồng Đức vẫn khẳng định sẽ mở lớp và quyết tâm này được ghi nhận.

Chúng tôi lại cho rằng không nên và không thể duy trì những “khóa đào tạo 1 sinh viên” như thế.

Bởi vì, ngành sư phạm dù sao cũng chỉ là một ngành đào tạo nghề-nghề giáo. Đào tạo nghề phải phù hợp với nhu cầu xã hội. Hiện hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ sư phạm đang chưa tìm được việc làm, hàng nghìn giáo viên trên cả nước đang đứng trước nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng. Do đó, việc duy trì đào tạo sư phạm đối với những môn đang thừa là không cần thiết, không phù hợp, gây lãng phí nguồn lực, chỉ làm gia tăng số lượng đội quân thất nghiệp.

Đây là lí do nhiều năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp THPT không còn mặn mà với ngành sư phạm, những học sinh giỏi lại càng hiếm. Đầu vào của nhiều trường sư phạm thấp ở mức kỉ lục.

Mặt khác, việc duy trì các khóa đào tạo chỉ có duy nhất 1 thí sinh sẽ rất lãng phí, tốn kém, cơ sở đào tạo sẽ thua lỗ, phá sản vì nguồn thu từ học phí không đủ bù đắp một phần nhỏ chi phí. Trong trường hợp sinh viên duy nhất đó nghỉ học giữa chừng, sự lãng phí càng lớn.

Về mặt tâm lí, lớp học chỉ có duy nhất một sinh viên sẽ khó tránh khỏi rơi vào tâm lí trầm lắng, buồn chán, mặc cảm cả về phía người dạy và người học. Chỉ có duy nhất một người nên không thể có sự tương tác, học hỏi, thảo luận, cạnh tranh giữa những người học với nhau, việc học tập sẽ thiếu động lực, khó đảm bảo chất lượng.

Trong đào tạo đại học hay đào tạo nghề, yếu tố tâm lí, tinh thần đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần tạo nên chất lượng đào tạo.

Tốt nhất, cần có sự liên kết, phối hợp để các trường gom đủ sinh viên của một lớp để tổ chức đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng cần nghiên cứu, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH, quy định số lượng thí sinh tối thiểu của một ngành-khoa đào tạo; trong trường hợp số thí sinh đăng kí không đủ thì trường có quyền từ chối. Không nên đặt các trường vào thế phải nhận sinh viên dù chỉ một vài em cho một khóa đào tạo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn "đánh trượt" thí sinh: Làm gì để giải quyết bài toán ồ ạt mở ngành mới?

Nguyễn Hà |

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường được xem là câu chuyện hi hữu trong ngành giáo dục.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét tuyển bổ sung hơn 400 chỉ tiêu

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo xét tuyển bổ sung theo 2 phương thức: Xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và xét theo kết quả học tập lớp 12 cấp THPT (học bạ).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thủy lợi tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu, với mức điểm xét tuyển là 15,5 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nâng điểm chuẩn "đánh trượt" thí sinh: Làm gì để giải quyết bài toán ồ ạt mở ngành mới?

Nguyễn Hà |

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường được xem là câu chuyện hi hữu trong ngành giáo dục.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét tuyển bổ sung hơn 400 chỉ tiêu

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa thông báo xét tuyển bổ sung theo 2 phương thức: Xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và xét theo kết quả học tập lớp 12 cấp THPT (học bạ).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thủy lợi tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu, với mức điểm xét tuyển là 15,5 điểm.