Bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm: “Thụt lùi” về cơ chế bao cấp?

QUANG ĐẠI |

Trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có nội dung sẽ bố trí việc làm cho sinh viên sư phạm được nhiều chuyên gia đồng thuận.

Ngày 24.8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị góp ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia giáo dục, nhà khoa học. 

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi lần này có nội dung: Đào tạo sư phạm theo nhu cầu, phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp và tín dụng sư phạm.

Việc phân công công việc cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp sẽ giải quyết được bài toán mất cân đối giữa đào tạo và sử dụng, tránh tình trạng thiếu giáo viên hoặc sinh viên sư phạm thất nghiệp tràn lan như hiện nay. Đồng thời, tạo động lực để thu hút học sinh giỏi thi vào sư phạm.

Tuy nhiên, nếu được thông qua, chính sách nói trên sẽ gặp nhiều vướng mắc, trở ngại. Thứ nhất là bài toán việc làm cho hàng nghìn sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, sản phẩm của quá trình đào tạo không gắn với sử dụng nhiều năm trở lại đây.

Nay có cơ chế mới, sẽ bố trí cho những em này như thế nào? Nếu gạt ra thì trái luật mà bố trí tất cả thì không xuể; hoặc chỉ bố trí cho những sinh viên tốt nghiệp sau khi luật mới có hiệu lực thì sẽ tạo ra sự mất công bằng.

Thứ hai, để bố trí được việc làm cho sinh viên sư phạm tốt nghiệp, đòi hỏi sự thống kê, khảo sát chặt chẽ, chính xác về nhu cầu giáo viên của từng vùng, từng cấp, từng môn trong một khoảng thời gian nhất định để lên kế hoạch đào tạo.

Việc này là rất khó, vì nhiều lý do, trong đó có cả nguyên nhân của việc chương trình, sách giáo khoa thay đổi, dẫn đến những biến động về nhu cầu giáo viên mà khâu đào tạo có những giai đoạn không đáp ứng kịp.

Việc đào tạo theo địa chỉ - bố trí công việc sau khi tốt nghiệp sẽ tạo ra tâm lý ổn định, yên tâm học tập, nhưng đồng thời cũng làm giảm sút ý thức phấn đấu, triệt tiêu sự nỗ lực, cạnh tranh trong học tập của sinh viên.

Cách làm như trên cũng có nghĩa là chúng ta trở lại cơ chế bao cấp, khép kín, với không ít hạn chế, tồn tại. Trong khi nền giáo dục cũng như cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự cởi mở, nỗ lực, cạnh tranh, đổi mới liên tục.

Thiết nghĩ, một cơ chế, giải pháp nào cũng có tính chất hai mặt: tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khăn, rất cần được bàn bạc, cân nhắc thấu đáo trước khi thể chế thành các điều luật.

Trong điều kiện nghề giáo còn nhiều áp lực, thu nhập chưa cao, bài toán thu hút nhân tài và tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ nhà giáo còn rất nan giải.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá quyết tâm mở lớp dạy 1 sinh viên sư phạm chất lượng cao: Nên khuyến khích

Nguyễn Hà |

Chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa do trường Đại học Hồng Đức đảm nhiệm đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù ngành Toán mới chỉ có 1 sinh viên nhưng nhà trường vẫn khẳng định sẽ mở lớp.

Chính sách tín dụng cho sinh viên sư phạm: Cơ sở giáo dục vắng bóng sinh viên giỏi?

Lê Phương |

Cho rằng việc áp dụng chính sách miễn học phí cho sinh viên (SV) sư phạm một thời gian dài nhưng SV vẫn không “mê”, ngay cả việc tạo điều kiện bằng gói tín dụng cũng có gì đó không ổn, ĐB Nguyễn Bá Sơn – Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng cho rằng vì cơ sở giáo dục sư phạm vắng bóng SV giỏi.

Sinh viên sư phạm cũng cần đóng học phí như các ngành học khác

Thành Hải |

Chiều 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá quyết tâm mở lớp dạy 1 sinh viên sư phạm chất lượng cao: Nên khuyến khích

Nguyễn Hà |

Chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa do trường Đại học Hồng Đức đảm nhiệm đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù ngành Toán mới chỉ có 1 sinh viên nhưng nhà trường vẫn khẳng định sẽ mở lớp.

Chính sách tín dụng cho sinh viên sư phạm: Cơ sở giáo dục vắng bóng sinh viên giỏi?

Lê Phương |

Cho rằng việc áp dụng chính sách miễn học phí cho sinh viên (SV) sư phạm một thời gian dài nhưng SV vẫn không “mê”, ngay cả việc tạo điều kiện bằng gói tín dụng cũng có gì đó không ổn, ĐB Nguyễn Bá Sơn – Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng cho rằng vì cơ sở giáo dục sư phạm vắng bóng SV giỏi.

Sinh viên sư phạm cũng cần đóng học phí như các ngành học khác

Thành Hải |

Chiều 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.