Bị kỷ luật vì “nói xấu” Bộ trưởng: Cần tiếp thu ý kiến phê bình bằng thái độ cầu thị

ĐĂNG TRUNG |

Vụ án lô thuốc ung thư nhập lậu chưa lắng xuống, việc bác sỹ bị kỷ luật, phạt tiền vì “khuyên” Bộ trưởng nghỉ việc tiếp tục tạo ra sóng gió dư luận đối với ngành y tế. Nếu như có một cách ứng xử khác từ Bộ Y tế, câu chuyện có thể đã rẽ theo hướng tốt đẹp.

Với cách gọi Bộ trưởng Y tế trên facebook cá nhân, bác sỹ Hoàng Công Truyện (TTYT Phong Điền -Huế) đã có thiếu sót, khuyết điểm. Tuy nhiên, đó chưa phải là sự xúc phạm hay bôi nhọ. Theo một phóng viên người Huế, thì khi không ưa một ai đó, người dân dùng từ đó để gọi. Tuy nhiên, thái độ không đến mức xúc phạm hay thóa mạ.

Do đó, hành vi ngôn ngữ của bác sỹ chỉ nên xử lý ở mức phê bình, rút kinh nghiệm. Còn đến mức phạt hành chính, rồi xử lý kỷ luật thì đã quá nặng nề, khiên cưỡng.

Ngoài từ nhân xưng không phù hợp, thì nội dung status của bác sỹ rất đáng lưu ý, có giá trị tham khảo đối với Bộ trưởng và ngành y tế, đó là vấn đề an ninh bệnh viện, sự sâu sát cơ sở của lãnh đạo.

Một cán bộ y tế, chia sẻ: Thực ra, nội dung status của bác sỹ nói trên, là tiếng nói từ cơ sở, để giúp khắc phục những tồn tại trong quản lý của ngành.

“Giá như Bộ Y tế có cách ứng xử khác, ví dụ trực tiếp trao đổi với bác sỹ Truyện, cảm ơn đã góp ý và hứa sẽ cố gắng chấn chỉnh những tồn tại (nếu có), đồng thời cũng đề nghị bác sỹ có gì không bằng lòng có thể góp ý thông qua hệ thống ngành hoặc góp ý trực tiếp cho lãnh đạo, không nên đưa lên FB”, vị cán bộ nói trên, tiếc rẻ.

Quả thật, đó là một gợi ý hay về cách ửng xử “mở”, hài hòa, cầu thị và rộng lượng từ lãnh đạo ngành y tế. Nếu vậy, ngành y sẽ “được” rất nhiều, bản thân bác sỹ cũng sẽ tâm phục.

Cán bộ lãnh đạo ngành, địa phương, đơn vị là vị trí “làm dâu trăm họ”, rất khó để tránh được thị phi cũng như làm vừa lòng tất cả mọi người, và sẽ nhận được rất nhiều ý kiến, kể cả khen ngợi lẫn phê bình qua nhiều kênh, nhiều cách biểu đạt.

Tâm lý con người, ai cũng thích khen, nhưng những lời phê bình xác đáng, thực sự rất có giá trị, để cán bộ điều chỉnh, làm tốt hơn công việc quản lý. Đặc biệt, những thông tin từ cơ sở giúp cán bộ lãnh đạo sâu sát hơn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập.

Cần có cơ chế, giải pháp và thái độ cầu thị để khuyến khích các ý kiến phản biện, phản hồi, góp ý từ cơ sở, để kịp thời giải quyết, không nên trù dập những ý kiến trái chiều, cho dù được thể hiện bằng hình thức không thực sự mềm mại.

Tuy nhiên, muộn còn hơn không, cách ứng xử "đẹp" nhất bây giờ, là thu hồi các quyết định xử phạt, kỷ luật đối với bác sỹ Truyện. 

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.