Bi kịch vào tù vì đem ngân quỹ biếu cấp trên: Hệ lụy của “văn hóa phong bì”

ĐĂNG TRUNG |

Theo thông tin từ phiên xét xử ngày 14.12 của TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nhiều lãnh đạo xã Hương Lâm đã lập hồ sơ khống “rút ruột” ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng để chi tiêu tùy tiện, trái nguyên tắc, trong đó trích hàng trăm triệu để “biếu xén” cấp trên.

Cáo trạng cho biết, từ năm 2008 - 2016, Đinh Viết Mạnh (nguyên Chủ tịch UBND xã), Phan Văn Thông (nguyên Bí thư Đảng ủy), Võ Thị Hồng Nhung (kế toán), Nguyễn Thị Thuận (thủ quỹ) đã tổ chức lập khống 90 bộ hồ sơ (hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, giấy xin thanh toán, giấy rút vốn) “rút ruột” hơn 2,1 tỷ ngân sách. Tiền được lập quỹ riêng chi tiêu tùy tiện, gây thất thoát hơn 536 triệu đồng.

Điều đáng nói, phần lớn số tiền các bị cáo làm thất thoát là do dùng để làm “quà biếu” cho các phòng ban của UBND huyện và các cơ quan liên quan… nhân các chuyến về làm việc hoặc các dịp lễ tết.

Vụ án đã hé lộ góc khuất đáng buồn, một thực trạng nhức nhối hiện nay, gọi một cách mĩ miều là “văn hóa phong bì”. Khi có đoàn về làm việc, thanh kiểm tra, địa phương phải tìm cách lo lót quà cáp, liên hoan. Rồi các dịp lễ tết, kỷ niệm… cũng phải có quà cáp “thăm hỏi” cấp trên hoặc các đơn vị liên quan.

Mặc dù không có văn bản quy định, không ai yêu cầu, nhưng đã thành “nếp”, thành “lệ” từ bao năm qua, thậm chí đã trở thành phong tục, khoản chi cho quà cáp, biếu xén đã trở thành “mặc định” đối với các địa phương, đơn vị. Ngân sách không cho phép chi, nên buộc phải tìm cách hợp thức hóa. Có đơn vị đưa vào một mục trong quy chế chi tiêu nội bộ, là “khen thưởng, cảm ơn các cán bộ, đơn vị đã giúp đỡ cơ quan”(?).

Bên cạnh việc tặng quà mang tính chất xã giao theo phong tục, là động cơ mang tính chất vụ lợi như chạy chức, chạy khen thưởng, danh hiệu, chạy dự án, chạy thuyên chuyển, tạo “ô dù” che chắn, giảm nhẹ mức độ sai phạm…

Khoản chi “ngoại giao” trở thành nỗi lo, gánh nặng của nhiều cơ quan, đơn vị, tiềm ẩn nguy cơ sai phạm, tội phạm.

Một số quan chức có thu nhập “khủng” từ khoản biếu xén. Lâu nay, tại một địa phương miền Trung, dư luận vẫn lưu truyền chuyện một vị lãnh đạo đã ghi lại toàn bộ danh sách những người tặng quà dịp Tết và đem sung công, với trị giá hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là giai thoại, thậm chí là huyền thoại, vì hiện nay không thấy quan chức nào trả lại quà biếu.

Đem tiền ngân sách làm quà tết cấp trên, nhiều cán bộ xã ở Hương Lâm năm này không có tết. Đây là một bi kịch không chỉ có ở địa phương này.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Không phát hiện cán bộ dùng ngân sách mua quà biếu

ĐÌNH VĂN |

Đó là phát biểu của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai - ông Rah Lan Chung tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, diễn ra chiều 27.11.

Quà biếu và “phí bôi trơn” mặc định

TS NGUYỄN MINH PHONG |

Theo Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)-2016 do VCCI công bố đầu năm nay, trung bình có khoảng 66% số DN cho biết thường xuyên chi trả các khoản không chính thức (tức cao hơn 12 - 15 điểm phần trăm so với giai đoạn 2008 - 2013) và chúng chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ (cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm kể từ 2014 trở về trước). Đặc biệt, 59% các DN tin rằng hành vi chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi này là phổ biến, trở thành “luật bất thành văn”.

Cần sửa luật để cấm người thân cán bộ nhận quà biếu, tặng

Minh Đức (Kon Tum) |

Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhưng việc để cho vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột nhận thay khi giải quyết các công việc hoặc tác động để giải quyết các công việc thuộc phạm vi quản lý của cán bộ, công chức, viên chức thì chưa có quy định cụ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Không phát hiện cán bộ dùng ngân sách mua quà biếu

ĐÌNH VĂN |

Đó là phát biểu của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai - ông Rah Lan Chung tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, diễn ra chiều 27.11.

Quà biếu và “phí bôi trơn” mặc định

TS NGUYỄN MINH PHONG |

Theo Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)-2016 do VCCI công bố đầu năm nay, trung bình có khoảng 66% số DN cho biết thường xuyên chi trả các khoản không chính thức (tức cao hơn 12 - 15 điểm phần trăm so với giai đoạn 2008 - 2013) và chúng chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ (cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm kể từ 2014 trở về trước). Đặc biệt, 59% các DN tin rằng hành vi chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi này là phổ biến, trở thành “luật bất thành văn”.

Cần sửa luật để cấm người thân cán bộ nhận quà biếu, tặng

Minh Đức (Kon Tum) |

Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhưng việc để cho vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột nhận thay khi giải quyết các công việc hoặc tác động để giải quyết các công việc thuộc phạm vi quản lý của cán bộ, công chức, viên chức thì chưa có quy định cụ thể.