Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021: Tiếng nói của đại biểu phải là tiếng nói của nhân dân

Đỗ văn Nhân Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Có thể nói, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22.5.2016, là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương.

 

Đây cũng là thời điểm nhân dân cả nước đang tập trung, tích cực triển khai và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Vấn đề tìm cho được những người thực tài, đủ đức để giới thiệu ứng cử, bầu cho được những người thực tài, đủ đức đại diện cho nhân dân ở Quốc hội cũng như Hội động nhân dân các cấp ở các địa phương là công việc hết sức hệ trọng, vì vận mệnh và tương lai của đất nước. Đây là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, là nơi có trách nhiệm thay mặt nhân dân bầu ra những chức vụ cao nhất và giám sát tối cao đối với mọi hoạt động của nhà nước. Đại biểu Quốc hội được nhân dân tín nhiệm gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cũng như đề đạt các ý kiến... Thông qua đại biểu để đưa ra diễn đàn Quốc hội thảo luận những vấn đề mà cử tri quan tâm, đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc của xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Do vậy, người đại biểu Quốc hội phải hiểu rõ nhân dân muốn gì, tâm tư nguyện vọng ra sao, cũng như giúp nhân dân ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên,  đại biểu Quốc hội hiện nay vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò người đại biểu đại diện cho nhân dân như vẫn còn tình trạng nhiều đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách rất hạn chế, do vậy không có thời gian đầu tư vào công việc với tư cách là đại biểu của nhân dân nên hiệu quả hoạt động chưa cao. 

Mặt khác, các đại biểu kiêm nhiệm thường né tránh những vấn đề đăng đàn trên Quốc hội liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý, do đó không thể giải quyết hết những vấn đề bức xúc mà dư luận và xã hội quan tâm.  Bên cạnh đó, người đại biểu là trung gian, là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan quyền lực cao nhất, vì thế khi tiếp xúc với nhân dân cần ghi nhận nhưng tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã và đang triển khai trên thực tế. Qua đó, kiến nghị đúng bộ, ngành, địa phương có liên quan để khắc phục, không né tránh, ngại va chạm các ý kiến của cử tri. 

Tiếng nói của đại biểu là tiếng nói của nhân dân, không được nói khác ý của nhân dân, đại biểu không được cầu toàn mà cố tình diễn đạt ý kiến của nhân dân một cách không chính xác. Nếu đại biểu không thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó, thì đại biểu đó cần phải tự động từ chức hoặc bị bãi nhiệm để thay thế đại biểu khác xứng đáng hơn, đó mới là quyền làm chủ thực sự của nhân dân, vì nhân nhân phục vụ. 

Vì vậy, việc tăng cường cơ cấu và bầu các đại biểu hoạt động chuyên trách có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến hiệu quả động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước.  Hiện nay, cả nước đang hướng đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, người dân hy vọng sẽ có cuộc bầu cử thành công rực rỡ sau thành công của Đại hội đảng - là tiền đề quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc thứ 12 của Đảng. Các cử tri cần sáng suốt lựa chọn những đại biểu có thực tài, có đức, vì cử tri và nhân dân phục vụ nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.          

 

 

Đỗ văn Nhân Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.