Bão số 9 lệch hướng vào TPHCM, miền Tây và hồi ức đầy đau đớn về bão Linda

Thế Lâm |

Sáng nay thức dậy, điện thoại di động báo tin nhắn đến, nội dung: “Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng đến TPHCM, mọi người theo dõi để phòng tránh!”, kèm theo câu tiếng Anh để cho du khách nước ngoài có thể đọc được.

Sau đó không bao lâu, tôi cũng nhận được tin nhắn từ ban quản lý tòa chung cư cảnh báo về bão số 9. 

Đến 10h, tin dự báo chính thức bão số 9 Usagi đã đi chệch hướng, thẳng vào TPHCM và các tỉnh miền Tây (ĐBSCL).

Bão số 9, hay những cơn bão được dự báo ảnh hưởng đến hoặc hướng thẳng vào Sài Gòn, bao giờ cũng mang lại sự lo lắng lớn hơn cho người dân. Bởi TPHCM là thành phố đông dân nhất nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giải trí… Càng lo hơn, đợt này bão số 9 hướng vào TPHCM đúng vào dịp triều cường, vì thế thêm một nỗi lo mưa to gây ngập úng nặng nề hơn.

Những bài học về phòng chống bão chẳng bao giờ là cũ và chẳng bao giờ được phép chủ quan, sơ sẩy dù chỉ một li.

Còn nhớ 21 năm trước – năm 1997, cơn bão Linda đổ vào phía nam Việt Nam đã gây ra hậu quả thảm khốc nhất lịch sử. Năm đó, cũng dịp tháng 11, bão được dự báo đi thẳng vào TPHCM. Từ trưa, trời Sài Gòn mát dịu, một không khí im ắng và phố xá vắng vẻ hơn bình thường. Đến chiều thì mưa bắt đầu, ngày càng nặng hạt. Tôi được cắt cử đi đưa tin bão Linda ở TPHCM. Nhưng,… bão chỉ lướt qua trung tâm Sài Gòn. Cư dân sống tại trung tâm Sài Gòn thoát bão…

Lướt qua Sài Gòn để lại mưa cùng với thiệt hại đáng kể ở Cần Giờ, tâm điểm gây thiệt hại của bão Linda năm đó chính là các tỉnh ĐBSCL mà trọng điểm là hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Miền Tây có mấy khi bão trực tiếp đổ bộ vào, vì thế người dân cũng có phần chủ quan. Hậu quả là khi bão Linda tan rồi, toàn khu vực có hơn 770 người chết, 2.120 người mất tích, 1.230 người bị thương, chủ yếu là ngư dân. Hơn 3.000 tàu bị đánh chìm; 107.890 nhà bị đánh sập; 120.000ha nuôi trồng thủy sản và 320.000ha lúa bị ngập…

Trong thư gửi thân nhân các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, các chiến sĩ và lực lượng phòng chống thiên tai vào ngày 30.10 năm ngoái nhân 20 năm cơn bão Linda gây thiệt hại lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Rất nhiều ngư dân và tàu thuyền của đồng bào ta đã nằm lại biển khơi. Nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề". Và Thủ tướng kêu gọi người dân, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống thiên tai cả nước, trong đó có các tỉnh ĐBSCL luôn đề cao cảnh giác, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Năm nay, TPHCM và các tỉnh ĐBSCL lại phải trực diện đón bão – bão số 9.

Những thiệt hại từ cơn bão Linda năm 1997, của 21 năm về trước, là một hồi ức đầy đau đớn luôn có sức cảnh tỉnh rất lớn đối với mọi người. Đặc biệt trong bối cảnh vừa mới đây, cơn bão số 8 đi qua gây thiệt hại nặng nề và đầy bất ngờ tại Nha Trang. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

NGUYỄN TRI - CHÍ VĂN - TRẦN LƯU - KỲ QUAN |

Để đối phó với bão số 9 Usagi, nhiều địa phương đã tiến hành cấm biển. Đặc biệt, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn trong 2 ngày (24 và 25.11) để theo dõi sát tình hình, có phương án chủ động ứng phó bão số 9.

Cập nhật mới nhất trưa 24.11: Bão số 9 Usagi gây gió giật mạnh cấp 7 tại Nha Trang, TPHCM nguy cơ ngập lụt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Usagi, ở Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8, Nha Trang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tại TPHCM có nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng.

TPHCM cần đề phòng giông lốc, triều cường đạt đỉnh khi bão số 9 Usagi đổ bộ

Trường Sơn |

Sáng nay (24.11), khi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Usagi tại huyện Cần Giờ, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trưởng đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về công tác ứng phó bão số 9 Usagi - Nguyễn Xuân Cường – cho rằng, TPHCM nên đề phòng với giông lốc và mưa lớn khi bão số 9 đổ bộ đúng lúc triều cường đạt đỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bão số 9 Usagi: Người dân phải đi ngủ nhờ và chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn

NGUYỄN TRI - CHÍ VĂN - TRẦN LƯU - KỲ QUAN |

Để đối phó với bão số 9 Usagi, nhiều địa phương đã tiến hành cấm biển. Đặc biệt, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện không được đi khỏi địa bàn trong 2 ngày (24 và 25.11) để theo dõi sát tình hình, có phương án chủ động ứng phó bão số 9.

Cập nhật mới nhất trưa 24.11: Bão số 9 Usagi gây gió giật mạnh cấp 7 tại Nha Trang, TPHCM nguy cơ ngập lụt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Usagi, ở Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8, Nha Trang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tại TPHCM có nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng.

TPHCM cần đề phòng giông lốc, triều cường đạt đỉnh khi bão số 9 Usagi đổ bộ

Trường Sơn |

Sáng nay (24.11), khi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Usagi tại huyện Cần Giờ, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trưởng đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về công tác ứng phó bão số 9 Usagi - Nguyễn Xuân Cường – cho rằng, TPHCM nên đề phòng với giông lốc và mưa lớn khi bão số 9 đổ bộ đúng lúc triều cường đạt đỉnh.