Bản quyền World Cup 2018: VTV càng “rắn”, ISM càng rơi vào thế khó?

Thế Lâm |

Bản quyền truyền hình World Cup 2018 cho thị trường Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa thể "chốt hạ". Một đại diện của VTV còn tuyên bố rằng không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá.

Mức giá được đồn đại là phía Infront Sports & Media (ISM) - Cty nắm quyền phân phối tại khu vực - đưa ra khoảng 15 triệu USD (mỗi trận đấu giá gần 235.000 USD); trong khi VTV trả giá chỉ khoảng 7-8 triệu USD, và còn phải gồm luôn cả nền tảng phát sóng Internet và di động.

Những năm qua, VTV đã bỏ dần các giải bóng đá mang tính thương mại của các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, thậm chí Châu Á, mà chỉ còn phục vụ mỗi giải World Cup hay Euro mà thôi. Chính vì thế, cứ tới hai giải này, giới hâm mộ bóng đá lại chờ đợi ở VTV như một quán tính, thói quen…

Đó là thói quen được xem miễn phí. Tuy nhiên, sự miễn phí ấy đối với bên mua bản quyền như VTV hay bất cứ đơn vị nào tại Việt Nam, là cả một vấn đề vì giá bản quyền truyền hình môn bóng đá các giải Châu Âu hay World Cup mỗi ngày mỗi tăng mạnh, giá kì sau tăng hơn kì trước gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nghĩa là các Cty nước ngoài trúng thầu nắm quyền phân phối bản quyền ngày càng đẩy giá để hiện thực hóa lợi nhuận ở mức cao.

Vài năm trước, K+ đã “đâm lao phải theo lao”, mua bản quyền 3 mùa giải Ngoại hạng Anh với giá vài chục triệu USD. Nhưng K+ khi ấy phải chấp nhận vì các chương trình bóng đá và đặc biệt có những trận độc quyền chính là nội dung sống còn để họ cạnh tranh được trên thị trường, và cũng có thể khai thác kinh doanh ở nhiều góc độ khác nhau.

Còn với trường hợp VTV mua bản quyền World Cup 2018, tất nhiên cũng có thể khai thác kinh doanh nhằm cân đối thu – chi và thậm chí kiếm lời, nhưng xuất phát điểm là nhằm phục vụ công chúng tại Việt Nam. Chấp nhận một mức giá cao ngất cũng đồng nghĩa là để nhà phân phối bản quyền nước ngoài bóp chẹt.

Dù chỉ còn cách ngày khai mạc World Cup hơn một tuần, nhưng độ “rắn” của VTV có thể sẽ khiến phía ISM phải nhân nhượng. Tuy  nhiên trước khi nhân nhượng, đã là dân kinh doanh sừng sỏ thì bao giờ cũng dùng chiêu thức dền dứ, “ngâm” thời gian để xem xét, đồng thời gây hoang mang cho khách hàng, có thể khiến khách hàng dao động…

Nếu VTV càng “rắn” bao nhiêu thì ISM càng bị đẩy vào thế khó bấy nhiêu. Nếu không bán cho VTV và theo ông Nam cho biết hiện mảng bản quyền truyền hình quảng bá cũng không có đơn vị nào khác hỏi mua, thì ISM phải đối mặt với lựa chọn: Một là chấp nhận mức giá và các điều khoản VTV đưa ra và ISM có cân chỉnh; hai là trắng tay. Khi ngày khai mạc World Cup 2018 đang cận kề, việc tìm kiếm khách hàng mới để bán cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói ISM càng ngày càng lùi sâu về nắm đằng lưỡi dao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nếu VTV “bể kèo” bản quyền World Cup 2018, nhà đài nào đủ tầm để mua?

HOÀI ĐAN |

World Cup 2018 đang cận kề, VTV vẫn "đang thương lượng" và úp mở "sẵn sàng nhận tiếp sóng nếu một đơn vị Việt Nam có bản quyền".

Vì sao VTV không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá?

HOÀI ĐAN |

Thông tin VTV đang đàm phán và “không mua bản quyền World Cup 2018 với mọi giá” đang khiến dư luận hoang mang.

VTV khẳng định sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá

L.A |

Sáng 5.6, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập VTV thông tin: “Mặc dù rất cố gắng nhưng VTV sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá”.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nếu VTV “bể kèo” bản quyền World Cup 2018, nhà đài nào đủ tầm để mua?

HOÀI ĐAN |

World Cup 2018 đang cận kề, VTV vẫn "đang thương lượng" và úp mở "sẵn sàng nhận tiếp sóng nếu một đơn vị Việt Nam có bản quyền".

Vì sao VTV không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá?

HOÀI ĐAN |

Thông tin VTV đang đàm phán và “không mua bản quyền World Cup 2018 với mọi giá” đang khiến dư luận hoang mang.

VTV khẳng định sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá

L.A |

Sáng 5.6, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập VTV thông tin: “Mặc dù rất cố gắng nhưng VTV sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá”.