Bản quyền World Cup 2018: Mua đã khó, đừng để mất quá dễ…

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã bước sang ngày thứ năm và các trận đấu hứa hẹn đầy sôi động vẫn đang còn ở phía trước. Từ phía VTV, nhà đài nắm bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam, vẫn cho biết đang quan ngại về tình trạng xâm phạm bản quyền.

Sự quan ngại của VTV khiến cho người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng. Đơn giản là, nếu tình trạng xâm phạm bản quyền World Cup 2018 diễn ra tràn lan trên Internet và các ứng dụng OTT mà nhà đài này không thể kiểm soát, thì FIFA có thể cắt sóng, “bữa đại tiệc” bóng đá của người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ bay mất…

Đây là nguy cơ nhãn tiền. Chúng ta đã gặp trường hợp này trong các mùa bóng 2015/2016 và 2016/2017 với bản quyền Champions League và Europa League. Vì lí do xâm phạm bản quyền tràn lan, vào đến vòng bán kết thì VTVCab bị cắt sóng, người hâm mộ hụt hẫng vì không thể thưởng thức các trận đấu đỉnh cao đầy hấp dẫn trên các kênh sóng truyền hình chính thức.

Theo thông tin mới nhất, mới chỉ trong 3 ngày đầu tiên diễn ra World Cup 2018, đã có hơn 700 vụ xâm phạm bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam được phát hiện, trong đó hơn 300 trường hợp được ngăn chặn.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là livestream trên Facebook hoặc YouTube, đưa link xem từ các website phát lậu lên trang cá nhân để phát tán; các ứng dụng trên điện thoại di động hoặc website phát các trận đấu trực tiếp…. Kết quả là có một số kênh đã bị xóa, một số trang Facebook, YouTube bị báo cáo vi phạm và xóa link... Đã có hơn 200 người gửi báo cáo các trường hợp vi phạm về Fanpage của VTV để nhà đài này xem xét và đưa ra hướng xử lí.

Không thể tiếp tục để cho tình trạng “những con sâu làm rầu nồi canh” với hành vi ăn cắp bản quyền dưới nhiều cách thức và hình thức có thể dẫn đến hệ lụy VTV mất quyền phát sóng World Cup 2018. Như chúng ta đã biết, quá trình đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 đã rất trầy trật và khó khăn lắm VTV mới có được bản quyền để phát phục vụ người hâm mộ.

Để giữ bản quyền phát sóng World Cup 2018 tiếp tục phục vụ người hâm mộ, chính chúng ta chứ không phải ai khác cần phải chung tay góp sức vào việc chống hành vi xâm phạm bản quyền này, cũng chính là bảo vệ quyền lợi được xem giải đấu của mỗi người hâm mộ tại Việt Nam. Không thể để các hành vi xâm phạm bản quyền World Cup 2018 một cách dễ dàng và người hâm mộ cũng rất dễ dàng bị mất đi cơ hội được tiếp tục theo dõi World Cup 2018.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.