Ăn “thịt bò Mỹ” giá vài chục ngàn đồng/kg hay sự đánh đổi với sức khỏe?

Thế Lâm |

Gần đây trên Facebook có nhiều quảng cáo “thịt bò Mỹ” bán tại Việt Nam giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg, thậm chí có quảng cáo giá mỗi kg chỉ 10.000 đồng khiến không ít người kinh ngạc.

Ngạc nhiên là phải bởi lâu nay, thịt bò Mỹ bán tại các siêu thị chuyên bán thịt bò ngoại nhập, mức rẻ nhất cũng từ 200.000 đồng trở lên cho mỗi kg. Theo một số Việt kiều, giá thịt bò Mỹ ngay tại Mỹ tính qui đổi ra tiền Việt cũng đã gần trăm ngàn đồng 1kg. Sao về Việt Nam, giá thịt bò Mỹ lại rẻ như cho vậy được?

Nhiều người trong ngành chia sẻ, thịt bò Việt Nam còn chưa có được giá 50.000 đồng hay 70.000 đồng/kg, thịt bò ngoại nhập về phải chịu thuế cùng với bao nhiêu chi phí khác nữa, vì thế mức giá vài chục ngàn đồng/kg bán ra là không tưởng, người tiêu dùng đừng vội mừng. Ngược lại, người tiêu dùng nên thận trọng, coi chừng thịt quá đát, hoặc cận đát, thậm chí là loại thịt khác được đánh tráo thành “thịt bò Mỹ”.

Người tiêu dùng thường quan tâm đến giá. Giá rẻ luôn là một điều thu hút sự chú ý. Đối với hàng tiêu dùng, giá rẻ chất lượng kém thì tuổi thọ sử dụng cũng tương ứng, dùng một thời gian ngắn đã hỏng. Nhưng với thực phẩm, chất lượng kém còn hàm chứa nguy cơ không an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một điều rất phi lí khi phân tích từ các “con số biết nói” như sau: Theo Tổng cục Hải quan, hai tháng đầu năm 2018 đã có 1.349 tấn thịt bò xuất xứ từ Mỹ nhập vào Việt Nam, với tổng trị giá 8,9 triệu USD. Tính ra, mỗi tấn có giá khai nhập khẩu là 6.597USD, suy ra mỗi kg khoảng 6,6USD, tương đương 150.000 đồng. Đó là chưa kể các chi phí khác. Vậy lấy đâu ra “thịt bò Mỹ” giá 10.000 đồng, 50.000 đồng, hay thậm chí 70.000 đồng/kg?

Hàng hóa được rao bán trên Facebook hiện nay rất khó xác định thực hư, chất lượng vì không được kiểm soát (ngay cả từ phía Facebook). Chính vì vậy người tiêu dùng càng phải tỉnh táo, thận trọng trước những món hàng thực phẩm ngoại nhập giá rẻ bất ngờ như vậy bởi nguy cơ “tiền mất tật mang” là nhãn tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chi 15 triệu USD để nhập khẩu thịt bò từ Mỹ, Australia trong 2 tháng

L.V |

Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu (NK) 1.349 tấn thịt bò từ Mỹ, trị giá 8,9 triệu USD; NK từ Australia 948 tấn thịt bò, tương đương 6,6 triệu USD.

Tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe từ thực phẩm nhuộm màu

Kim Đồng |

Hàng loạt thức ăn như chim rán, vịt quay, hạt dưa, mứt kẹo, thịt bò khô tự làm, nước giải khát... được nhuộm màu thực phẩm xuất hiện khắp nơi trên thị trường. Việc lạm dụng quá mức các phẩm màu để tạo màu sắc cho thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Thịt bò nhập ngoại giá chỉ bằng 1/2 thịt nội: Có phải hàng quá “đát” được "hô biến"?

Kh.V |

Đó là một trong nhiều câu hỏi của PV tại buổi họp báo thường kỳ được Bộ NNPTNT tổ chức sáng 2.3 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam chi 15 triệu USD để nhập khẩu thịt bò từ Mỹ, Australia trong 2 tháng

L.V |

Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu (NK) 1.349 tấn thịt bò từ Mỹ, trị giá 8,9 triệu USD; NK từ Australia 948 tấn thịt bò, tương đương 6,6 triệu USD.

Tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe từ thực phẩm nhuộm màu

Kim Đồng |

Hàng loạt thức ăn như chim rán, vịt quay, hạt dưa, mứt kẹo, thịt bò khô tự làm, nước giải khát... được nhuộm màu thực phẩm xuất hiện khắp nơi trên thị trường. Việc lạm dụng quá mức các phẩm màu để tạo màu sắc cho thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Thịt bò nhập ngoại giá chỉ bằng 1/2 thịt nội: Có phải hàng quá “đát” được "hô biến"?

Kh.V |

Đó là một trong nhiều câu hỏi của PV tại buổi họp báo thường kỳ được Bộ NNPTNT tổ chức sáng 2.3 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn.