Ai cũng không liên quan, vậy 15.000 tỉ đồng chảy vào túi ai?

Thế Lâm |

“không phải trách nhiệm của tôi”, “không liên quan đến tôi”… là những điệp khúc quen thuộc chúng ta vẫn thường được nghe mỗi khi xảy ra vụ việc tiêu cực nào đó. Lần này, trong vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp IFan và Pincoin, lại thêm một lần điệp khúc đó  vang lên…

Người đầu tiên thốt lên điệp khúc “không liên quan” là ông Diệp Khắc Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển mạng lưới hữu nghị (FNC), người từng xuất hiện trong sự kiện được Cty Modern Tech tổ chức nhằm kêu gọi đầu tư vào mạng lưới tiền ảo đa cấp Ifan.

Người thứ hai là ông Hồ Xuân Văn - Tổng Giám đốc CTy CP Modern Tech, cũng cho rằng được ông Cường mời đi nói chuyện trong các hội thảo về đầu tư tiền ảo Ifan tại Vũng Tàu và TP.HCM, nhưng sau đó phát hiện Ifan là một dạng huy động vốn trả lãi cao nên đã ngừng hợp tác.

Thế nhưng, những nhà đầu tư thì đã lao vào cuộc chơi và cuối cùng mất trắng, là từ những diễn thuyết, những buổi nói chuyện và lôi kéo trong các hội thảo với sự tham gia của những người trên. Và không phải không có lí, diễn thuyết của những người này góp một phần tiếng nói khiến hàng ngàn người bỏ tiền vào tiền ảo Ifan.

Và khôi hài làm sao, những người từng kêu gọi đầu tư vào Ifan thì nay - sau khi vụ việc vỡ lở và 15.000 tỉ đồng bay biến - lại phân bua rằng mình bị Ifan lợi dụng, và cũng là nạn nhân của Ifan (!). Vậy tại sao, họ không lên tiếng sớm hơn, thậm chí mở họp báo tố Ifan, qua đó cũng là một cách giúp cảnh báo cho các nhà đầu tư về mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp?

Không có Modern Tech đóng vai trò quảng bá, làm sao hàng chục ngàn người biết đến mạng lưới đầu tư tiền ảo Ifan và Pincoin mà bỏ tiền vào đó? Hàng ngàn tỉ đồng đã không thể bay biến nếu không có vai trò kết nối từ đầu của Modern Tech. Tất nhiên, khi cơ quan chức năng đi vào điều tra sâu, thì việc làm rõ 15.000 tỉ đồng chảy vào túi ai hoàn toàn có thể làm sáng tỏ.

Hàng chục ngàn tỉ đồng, hàng chục ngàn nạn nhân, không lẽ tự dưng người ta biết đến mạng lưới tiền ảo đa cấp từ một nơi cách đến 2 giờ bay mà dám tin “giao trứng cho ác”. Chính vì thế, càng không thể tin được rằng đứng sau mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp này lại không có những kẻ tiếp tay, đồng lõa, lừa đảo ở ngay tại Việt Nam. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Ifan lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ của khách hàng bằng cách nào?

N.P |

Từ việc hứa hẹn ra mắt các ứng dụng liên quan đến người nổi tiếng, đội ngũ ifan đã lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi khiến nhiều nhà đâu tư mất trắng chỉ trong nửa năm.

Bị lừa 15.000 tỉ đồng vì đầu tư iFan: 32.000 người đòi lại tiền thế nào?

Cường Ngô |

Xung quanh vụ  lừa đảo bằng tiền ảo iFan khiến 32.000 người, thiệt hại 15.000 tỉ đồng là các câu hỏi về quyền lợi của người tham gia, trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước, xu hướng đầu tư tiền ảo tại Việt Nam?

Nữ đại gia mất 16 tỉ đồng vì đầu tư iFan: "Tất cả vì lòng tham mà mờ mắt"

Cường Ngô |

Trao đổi với PV Lao Động sáng 11.4, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo 15.000 tỉ đồng thừa nhận họ bị hoa mắt trước lãi suất khủng mà những người đứng đầu hứa trả cho họ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Infographic: Ifan lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ của khách hàng bằng cách nào?

N.P |

Từ việc hứa hẹn ra mắt các ứng dụng liên quan đến người nổi tiếng, đội ngũ ifan đã lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi khiến nhiều nhà đâu tư mất trắng chỉ trong nửa năm.

Bị lừa 15.000 tỉ đồng vì đầu tư iFan: 32.000 người đòi lại tiền thế nào?

Cường Ngô |

Xung quanh vụ  lừa đảo bằng tiền ảo iFan khiến 32.000 người, thiệt hại 15.000 tỉ đồng là các câu hỏi về quyền lợi của người tham gia, trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước, xu hướng đầu tư tiền ảo tại Việt Nam?

Nữ đại gia mất 16 tỉ đồng vì đầu tư iFan: "Tất cả vì lòng tham mà mờ mắt"

Cường Ngô |

Trao đổi với PV Lao Động sáng 11.4, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo 15.000 tỉ đồng thừa nhận họ bị hoa mắt trước lãi suất khủng mà những người đứng đầu hứa trả cho họ.