90 cao ốc vi phạm PCCC: Càng để lâu càng khó lường hậu quả

Thế Lâm |

Cơ quan chức năng Hà Nội đã chỉ tên cụ thể 90 cao ốc, chung cư cao tầng vi phạm PCCC. Con số này không gây ngạc nhiên vì tình trạng các chung cư, cao ốc không hoàn thiện các điều kiện trang thiết bị về PCCC là khá phổ biến tại Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung.

Điều ngạc nhiên là, 90 cao ốc, chung cư cao tầng với hàng chục ngàn con người làm việc, cư trú trong đó lâu nay vẫn “5 ăn 5 thua” với hiểm họa mà cụ thể là hỏa hoạn.

Và điều cũng khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên là có những chủ đầu tư, vi phạm PCCC tại các công trình cao ốc, chung cư như đã thành hệ thống. Đặc biệt nữa, không ít cao ốc là trụ sở của các cơ quan nhà nước cũng vi phạm về PCCC.

Trụ sở của cơ quan nhà nước mà không làm gương đi đầu trong việc chấp hành nghiêm các qui định về PCCC và hoàn thiện đến mức cao nhất các điều kiện và trang thiết bị về PCCC thì sao có thể để các công trình dân dụng của khối dân doanh noi theo?

Tất nhiên, trong các lỗi vi phạm có những lỗi nhỏ và cũng có những lỗi lớn. Nhưng cần biết rằng, dù nhỏ hay lớn, thì hậu quả nếu xảy ra hỏa hoạn đều không nhỏ tí nào.

Quay lại vụ cháy chung cư Carina, nguyên nhân do chiếc xe máy phát lửa và từ những lỗi lớn lỗi nhỏ về PCCC tại chung cư này dẫn đến hậu quả hơn 10 người vô tội chết oan và vài chục người bị thương.

Còn trong trường hợp vi phạm qui định PCCC tại Hà Nội, có đến 90 cao ốc, chung cư vi phạm về qui định PCCC chứ không phải chỉ có 1. Và nếu không may xảy ra hỏa hoạn, ai dám chắc sẽ là 1 mà không phải là nhiều trường hợp như Carina?

Dù lỗi vi phạm lớn hay nhỏ, thì các cơ quan chức năng cũng phải đưa ra lộ trình buộc chủ đầu tư khắc phục và hoàn thiện chứ không thể để dây dưa kéo dài hết tháng này tới năm khác khi người dân đã vào ở đầy mà các điều kiện trang thiết bị PCCC thì vẫn dở dang, chưa hoàn thiện.

Và đối với những chủ đầu tư cố tình không chịu khắc phục, dù đã được nhắc nhở và ra thời hạn nhiều lần, thiết nghĩ nên nhanh chóng chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lí hình sự theo qui định.

Chúng ta không thể tiếp tục nhân nhượng, thỏa hiệp, dễ dãi với những lỗi vi phạm ẩn chứa đầy nguy cơ cướp đi sinh mạng và sức khỏe của người dân được. Carina vẫn còn đó bài học đau đớn mà tới nay những cư dân nạn nhân ở đây vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.  

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mua chung cư, khách “soi” kỹ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

PV |

Ngoài các yếu tố như chất lượng, giá cả, vị trí, tiện ích…, thời gian qua, các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy PCCC đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nơi an cư của khách hàng. Nắm bắt nhu cầu này, công tác PCCC cũng được các chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội ra "tối hậu thư" với dự án Mandarin Garden 2

Vương Trần |

Dự án Mandarin Garden 2 tại số 493 Trương Định, quận Hoàng Mai vừa bị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội kết luận vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), đưa dân vào ở khi chưa tổ chức nghiệm thu PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Nhiều trường học, khách sạn Hà Nội... nằm trong “danh sách đen” vi phạm phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội vừa công khai danh sách 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng cần khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mua chung cư, khách “soi” kỹ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

PV |

Ngoài các yếu tố như chất lượng, giá cả, vị trí, tiện ích…, thời gian qua, các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy PCCC đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nơi an cư của khách hàng. Nắm bắt nhu cầu này, công tác PCCC cũng được các chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội ra "tối hậu thư" với dự án Mandarin Garden 2

Vương Trần |

Dự án Mandarin Garden 2 tại số 493 Trương Định, quận Hoàng Mai vừa bị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội kết luận vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), đưa dân vào ở khi chưa tổ chức nghiệm thu PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Nhiều trường học, khách sạn Hà Nội... nằm trong “danh sách đen” vi phạm phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội vừa công khai danh sách 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng cần khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC.