7 giáo viên Thanh Hoá bỗng dưng bị điều chuyển: Yếu lý, cạn tình?

Xuân Hùng |

Sự việc 7 giáo viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) bỗng dưng bị điều chuyển công tác đã và đang gây bức xúc dư luận. Đây là việc không những không đảm bảo về lý mà cả cái tình cũng “cạn tàu ráo máng”. 

Trước hết nói về lý. Tất cả 7 giáo viên trên đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo tiêu chí do Bộ GDĐT ban hành. Họ có đủ sức khoẻ, có nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho nhà trường, đã từng đoạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đã từng có nhiều học sinh đoạt giải cấp huyện, tỉnh. Nhà trường hiện đang thiếu giáo viên. Họ không thuộc đối tượng dôi dư cần điều chuyển. Vậy tại sao họ phải buộc chia tay đồng nghiệp, học trò?

UBND huyện Hoằng Hoá đã “đẩy” họ ra đi với những lý do áp đặt, khiên cưỡng. Theo đó, trong 3 năm gần đây, giáo viên nào muốn ở lại trường, bên cạnh các tiêu chí của Bộ GDĐT phải đạt tiêu chí “tự nghĩ ra” của huyện là: Đang được phân công dạy đội tuyển tham gia dự thi cấp tỉnh; có học sinh đoạt giải nhì cấp huyện trở lên; đang là tổ trưởng chuyên môn, tổng phụ trách đội, thư ký hội đồng… Tuy nhiên lại miễn trừ xem xét với những giáo viên mới chuyển về trường 3 năm trở lại đây. Cần nhớ, trường Nhữ Bá Sỹ cũng là trường THCS bình thường như bao nhiêu trường khác. Vậy tại sao lại có các tiêu chí đặc biệt?

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng GD huyện Hoằng Hoá đã không thể đưa ra bất cứ cơ sở pháp lý, không dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn nào của Bộ GDĐT để đề ra kế hoạch trên. UBND huyện Hoằng Hoá có đang làm thay bộ GDĐT? Nếu địa phương nào cũng tự nghĩ ra các tiêu chí rồi dựa vào đó điều chuyển giáo viên theo ý chí của một ai đó thì sự nghiêm minh trong quản lý công chức, viên chức có được đảm bảo?

Chủ trương phấn đấu xây dựng Trường Nhữ Bá Sỹ thành trường trọng điểm, trở thành đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới là đúng. Tuy nhiên, cách làm phải dựa trên cơ sở pháp lý, các văn bản quản lý thống nhất của cơ quan quản lý cấp cao hơn.

Thứ hai nói về tình. Với cách áp đặt, dùng mệnh lệnh hành chính ép các giáo viên phải rời nơi mình đang gắn bó là cách làm rất thiếu tình người và xúc phạm nhân phẩm nhà giáo. 7 giáo viên này sẽ trả lời với đồng nghiệp, với học trò ra sao khi họ bị chuyển đi với lý do “không đáp ứng” tiêu chuẩn. Rồi học trò, đồng nghiệp ở nơi chuyển đến sẽ nghĩ thế nào khi họ bị chuyển đến với tư cách người bị thải hồi trong khi thực chất họ không phải như vậy.  

Với những thầy cô giáo đang ngày đêm cặm cụi với sự nghiệp trồng người, danh dự, nhân phẩm nhà giáo là điều lớn lao hơn tất cả! 

Dư luận có quyền nghi vấn: Liệu UBND huyện Hoằng Hoá có đang cố tình "đẩy" người này đi để tạo cơ hội cho người khác "chạy" về?

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở GDĐT Thanh Hoá không thể thờ ơ, vô trách nhiệm trước sự việc này. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.