500 giáo viên Đắk Lắk có nguy cơ mất việc: “Sợi dây kinh nghiệm” dài đến đâu?

HUYÊN NGUYỄN |

Việc đột ngột chấm dứt hợp đồng do dôi dư khiến giáo viên (GV) phản ứng dữ dội là chuyện không hề mới. Thế nhưng, hết địa phương này tới địa phương khác dù “sợi dây kinh nghiệm” cứ dài mãi nhưng đâu vẫn hoàn đấy. 

Còn nhớ cách đây không lâu, cuối năm 2016, Báo Lao Động từng phản ánh sự việc gần 1.000 GV, nhân viên nhà trường ở 2 huyện Vĩnh Lộc và Yên Định (Thanh Hóa) bị kết thúc hợp đồng đột ngột, rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Có những GV hàng chục năm đứng trên bục giảng nay bỗng dưng thất nghiệp. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Thậm chí có những gia đình điêu đứng khi vợ và chồng cùng mất việc một ngày.

Nguyên nhân từ việc lợi dụng Quyết định 685/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, một số chủ tịch UBND cấp huyện đã thả cửa ký HĐLĐ với các GV mà không quan tâm đến việc thừa thiếu, cứ ký xong “ấn” xuống trường.

Chưa kể, theo điều tra từ phóng viên Báo Lao Động, không ít trường hợp tuyển dụng GV tại địa bàn không thông qua tổ chức thi tuyển, xét tuyển mà chủ yếu thông qua đường “cơm rượu, tình cảm”.

Không chỉ có thế, việc điều chuyển từ "chỗ thừa" về "nơi thiếu", nhiều GV dạy các cấp phổ thông đã bị điều động dạy trẻ mầm non mà không có chuyên môn giảng dạy của tỉnh này cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Hay mới đây, giữa năm 2017, 104 GV hợp đồng theo tiết dạy nhiều năm trong các trường THPT ở Quảng Nam có nguy cơ mất việc sau thi tuyển viên chức cũng dấy lên những lo ngại về tình trạng “vắt chanh bỏ vỏ”.

Liệu rằng hàng trăm con người đó biết làm gì khi họ đã bỏ cả tuổi xuân của mình để hợp đồng giảng dạy? Trong khi, nhiều GV xin ra khỏi biên chế vì lương quá thấp thì vẫn có họ vẫn nhẫn nhục hàng chục năm đứng lớp với thu nhập chỉ hơn triệu/tháng, không bảo hiểm, không chế độ. Họ mang theo ước nguyện chờ ngày thi công chức, vào biên chế thì bỗng nhiên nhận thông báo chấm dứt hợp đồng với lý do học sinh giảm, lớp giảm nên phải cắt hợp đồng GV dư thừa hay không có vị trí việc làm... Có mấy nơi sẽ nhận họ vào làm việc, kể cả chỉ là công nhân khi mà họ đã vào độ tuổi ngoài 30, thậm chí ngoài 40?

Trở lại câu chuyện hơn 500 GV có nguy cơ mất việc tại tỉnh Đắk Lắk, PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng thốt lên xót xa: Dù thế nào đi nữa, việc đột ngột cho tạm dừng hợp đồng với số lượng lớn GV như vậy sẽ gây nên sự xáo trộn không nhỏ. Rõ ràng, các vị không thể “đem con bỏ chợ”.

Còn PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT nhấn mạnh: Chúng ta không thể áp dụng theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” lúc cần thì ký, không cần thì thôi, như thế, có vẻ cũng “cạn tàu ráo máng”, còn ai dám vào sư phạm nữa?

Qua mỗi sự việc, có lẽ từ được nhắc đến nhiều nhất là “rút kinh nghiệm”, thế nhưng, sợi dây đó vẫn cứ mãi kéo dài...

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.