Yên Bái khai mạc năm du lịch 2017 với đầy sắc màu

Tin và ảnh: Tâm Lê |

Tối 19.5, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Lễ hội năm du lịch 2017 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”.

Tới dự lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu trong lễ khai mạc, nhấn mạnh: Buổi lễ hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm "Lung linh sắc màu Yên Bái".

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc, Yên Bái cùng với các tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều sự kiện, là nơi quy tụ, gặp gỡ của "Những sắc màu văn hóa", là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Yên Bái - Tây Bắc với cả nước và quốc tế, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo, tạo bước phát triển mới cho ngành kinh tế du lịch Yên Bái và Tây Bắc… Với sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, sự quan tâm đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp, chắc chắn du lịch Yên Bái sẽ có bước phát triển ấn tượng trong những năm tới, tạo động lực cho một thời kỳ phát triển kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh.

 Trước đó, trong khuôn khai mạc lễ hội, sáng cùng ngày, Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch Yên Bái cũng được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các khu, điểm du lịch tỉnh Yên Bái; giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; kết nối tour, tuyến phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch Yên Bái.

 Một số hoạt động nổi bật sẽ diễn ra trong dịp này như Festival thờ mẫu thượng ngàn, Festival dù lượn Khau Phạ, Tuần văn hóa du lịch Mường Lò, và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mùa Căng Chải…


Tin và ảnh: Tâm Lê
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Chọn CĐCS Cty cổ phần sứ Hoàng Liên Sơn làm đại hội điểm

Thanh Xuân |

Chiều 11.5.2017, CĐCS Cty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đại hội CĐCS được LĐLĐ tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đại hội CĐCS trong toàn hệ thống.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Chọn CĐCS Cty cổ phần sứ Hoàng Liên Sơn làm đại hội điểm

Thanh Xuân |

Chiều 11.5.2017, CĐCS Cty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đại hội CĐCS được LĐLĐ tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đại hội CĐCS trong toàn hệ thống.