TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Vàng đen ở xứ sở mặt trời và biển

Hoàng Việt Hằng |

Quảng Ninh, với vẻ đẹp và tài nguyên thiên nhiên ban tặng đã trở thành một địa chỉ nổi tiếng về du lịch. Nếu một lần đặt chân đến vịnh Bái Tử Long, Cẩm Phả, Hòn Gai, ngắm mặt trời mỗi buổi sớm mai, hẳn đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với mỗi du khách. 

Vốn từ ngàn đời, Việt Nam vẫn có một hòn ngọc nước Hạ Long, nơi được mệnh danh là xứ sở vàng đen. Nếu muốn, dấu chân bạn có thể nhiều lần trở lại xứ sở nhiệt đới biển cả này. Nơi mỗi năm gió mùa đi qua, và những cung đường biển như lạc vào thủy cung của hang động khác.

Bạn có thể chọn hang động hay ra tới đảo Rều, đảo Khỉ, hay chọn công viên “Thế giới mặt trời”với những khám phá văn hóa vườn Nhật Bản ở ngay tại Việt Nam; chọn sân chơi cảm giác mạnh, đi cáp treo hai tầng với rất nhiều cảm xúc mãnh liệt ở chốn thiên đường Hạ Long sẵn có.

 
 Đền Cô Bé Suốt.

Không còn xa lạ và không phải sang tận tới nước Nhật hay Singapore, hay bạn phải sang tận nước Ý để ăn kem Ý; mà những món ngon này đều có ngay ở ven biển Hạ Long.

Ngồi nhâm nhi một món ngon trên phố, du khách vẫn có thể nhìn thấy những thác băng chuyền của mỏ than. Ánh mặt trời đỏ rực trong buổi hoàng hôn.

Có rất nhiều lựa chọn cho người đi chơi công viên “Thế giới mặt trời”, nơi có hẳn một phố cổ Hạ Long. Con phố này khiến nhiều người nhớ đến Hội An (Đà Nẵng). 

Ẩm thực Hạ Long phong phú với những món tu hài hấp bia, món móng tay, hay món cá song hoa nướng giấy bạc. Còn ốc hương, ốc gai và ốc mút.

Món ăn bình dân bạn có thể thưởng thức ở ngay ven biển Hạ Long, biển Bãi cháy. Bạn sẽ gọi món ăn trong phố gần chợ Cái Dăm cũng có nhiều món hải sản khá rẻ của biển.

 
 Đền Cửa Ông.

Ở biển Bãi Cháy, bạn thích thì nhớ mua vé sang đảo Rều, chọn cách đi chơi bằng xe đạp đôi, chơi bóng và hay tắm biển đảo Rều, Trong đảo Rều có phòng nghỉ 999.000đ/đêm/phòng, có dịch vụ nghe sóng. Ở đó, du khách có thể trải nghiệm cảm giác giống như úp con ốc biển bên tai. Và còn rất nhiều trò giải trí cho các đôi trẻ đi nghỉ tuần trăng mật, hoặc các gia đình có con nhỏ đi nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Nếu muốn khám phá văn hóa di sản, bạn nên chọn tuyến ô tô đi thăm đền Cửa Ông; hay Thiền Viện Trúc Lâm. Nhiều cảnh đẹp của biển cả gắn với sử thi, phật pháp của nước Việt.

Hạ Long là xứ sở của vàng đen và mặt trời mọc trên biển. Nếu chọn làng chài, bạn có thể đi xuống biển gần núi Bài Thơ, hoặc xuống làng chài Vung Viêng, thuê thuyền nan du ngoạn, bằng hướng dẫn viên bản địa rất am hiểu thông thổ, biển cả của Hạ Long.

Riêng Cẩm Phả còn có nhiều sản phẩm du lịch được điêu khắc trên than đá và ốc biển, ngọc trai nuôi là xứ sở sẵn có của địa phương vùng Quảng Ninh.

Với những người đi du lịch Hạ Long lần đầu, bạn nên nhờ hướng dẫn viên chỉ dẫn cách chọn sản phẩm than đá và ngọc trai của vùng biển này.

 
 Phố cổ có siêu thị ốc ở Hạ Long.

Chỉ với số tiền nhỏ, nhiều bạn trẻ đã có thể đến thưởng ngoạn hạ Long. Họ chọn nhà nghỉ, chọn món ăn ngon bình dân ngay trong chợ Hạ Long, chợ Cái Dăm hay chợ dốc Vườn Đào. Muốn đi xa hơn, bạn sẽ ngược xe khách lên Bình Liêu để tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác, du lịch chợ biên giới và khám phá thác Khe Vằn của miền núi cao Bình Liêu.

Hạ Long có biển cả, núi non, rừng già và hang động, nơi có phiên chợ biển, chợ vùng Biên, chợ phố đi bộ và chợ Cái Dăm không thấy bán ngọn rau răm nào.

Nơi đây giúp bạn sử dụng thời gian không uổng phí cho đời người, nơi vừa đi vừa học cách ăn sóng nói gió trên biển; học cách im lặng khi đi núi; và học cách nhìn xa để liên tưởng về miền trời đầy vàng đen nơi biển bạc khác với thế giới, và gần ngay trong lồng ngực, chỉ có ở Hạ Long Việt Nam.

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.

Bài dự thi xin gửi về:

BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.

Cám ơn Tập đoàn Tuần Châu, nhà tài trợ Kim Cương đã đồng hành cùng cuộc thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận".

Hoàng Việt Hằng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh 4 ngày lễ: Cửa khẩu kẹt cứng, biển đông nghịt người

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, ước tính Quảng Ninh đón khoảng 530.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng năm 2017.

Carnaval Hạ Long 2018 trở lại: Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật

Nguyễn Hùng |

Tối 28.4, tại quảng trường Carnival Mặt trời, thuộc Công viên Sun World  Hạ Long Complex, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long đã diễn ra lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018. 

Thất thu thuế lớn, tour “0 đồng” thêm đất sống

NGUYỄN HÙNG |

Tất cả các Cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh đều bị áp mức giá tour tối thiểu để tính thuế và bị quản chặt do phải thực hiện tour trọn gói.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh 4 ngày lễ: Cửa khẩu kẹt cứng, biển đông nghịt người

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, ước tính Quảng Ninh đón khoảng 530.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng năm 2017.

Carnaval Hạ Long 2018 trở lại: Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật

Nguyễn Hùng |

Tối 28.4, tại quảng trường Carnival Mặt trời, thuộc Công viên Sun World  Hạ Long Complex, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long đã diễn ra lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018. 

Thất thu thuế lớn, tour “0 đồng” thêm đất sống

NGUYỄN HÙNG |

Tất cả các Cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh đều bị áp mức giá tour tối thiểu để tính thuế và bị quản chặt do phải thực hiện tour trọn gói.