Thạnh An - điểm đến thư giãn trốn phố thị Sài Gòn náo nhiệt

VĂN HÀO |

Thạnh An - một xã đảo của huyện Cần Giờ, cách trung tâm TPHCM khoảng 70km đường bộ và đường biển, là điểm đến thư giãn đổi gió cuối tuần, trốn phố thị đông đúc náo nhiệt.

Đảo Thạnh An nằm cách trung tâm thị trấn Cần Thạnh khoảng 30 phút đi thuyền máy, giá vé khoảng 10.000 đồng/lượt.
Để đến được đây, bạn phải qua phà Bình Khánh đến thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ), mua vé xuất bến đi Thạnh An. Thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng, mỗi ngày có 4 chuyến đi và về (6h, 9h, 10h30, 14h).
Trên đảo, bạn nên thuê xe máy để chạy vòng quanh đảo tham quan, hoặc có thể tự đi bộ để thỏa thích chụp ảnh.
Bến tàu Thạnh An. Nơi đây phong cảnh còn khá hoang sơ, yên tĩnh và thanh bình. Người dân sống chủ yếu bằng nghề biển như đánh bắt cá, làm muối,...
Đảo Thạnh An không lớn, đủ cho bạn tản bộ, khám phá cuộc sống của người dân nơi đây. Những con hẻm nhỏ được lát bằng xi măng, có khi đường đất. Những ngày cuối tuần, nơi đây lại đông vui và náo nhiệt vì du khách.
Tòa thánh đạo Cao Đài.
Do mới thu hút khách du lịch gần đây, nên phong cảnh còn tương đối hoang sơ, dịch vụ lưu trú chưa nhiều, chủ yếu là nhà trọ, homestay... và một vài quán ăn nhỏ lẻ.
Bờ kè là điểm đến ưa thích của du khách, họ không chỉ đến tắm biển tham quan, chụp ảnh mà còn để tìm hiểu và theo người dân nơi đây học cách bắt ốc, mò cua, cào hào...
Những buồi chiều thủy triều rút nước, để lộ đất biển bùn đen chạy dài cả vài trăm mét, lũ trẻ tranh thủ ra cào hào, bắt ốc,...
Bờ kè dài khoảng 2km, kéo dài từ bến tàu Thạnh An vòng quanh đảo gần hết cho đến đoạn rừng ngập mặn. Nơi đây thích hợp để đi dạo, ngắm cảnh hoàng hôn hay bình minh.
Hải sản ở đây vô cùng tươi ngon và rẻ, bạn có thể nhờ chủ nhà trọ liên hệ mua hải sản và chế biến để thưởng thức những bữa tiệc BBQ thật sảng khoái.

Và đừng quên bỏ lỡ những giây phút bình minh rực hồng trên mặt biển. Hãy thức dậy sớm đi ra bờ kè đợi bình minh lên.
Xa xa những chiếc thuyền neo đậu, những bóng hình ai di chuyển trên bờ kè, hòa trong cảnh vật tĩnh lặng, huyền ảo trong sương sớm của xứ đảo, khiến lòng bạn thư thái và an nhiên hơn.
VĂN HÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.