Sắc thái mới cho du lịch cộng đồng ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Nhiều điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng hấp dẫn tại Thừa Thiên - Huế đã được UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị du lịch khảo sát, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng để đem lại sắc thái mới cho du lịch địa phương.

Nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các tuyến điểm du lịch đặc sắc của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Đà (Đà Nẵng) đã tổ chức đoàn Famtrip khảo sát và kết nối các điểm du lịch trên địa bàn TT- Huế. Theo đó, đoàn với sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đã đến thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền,) tham quan, khảo sát các dịch vụ du lịch mới trên đầm phá Tam Giang – hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ. Ảnh: L.C
Về với loại hình du lịch này, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống, sản xuất của người dân như tung chài, bắt trìa, đổ nò.... Ảnh: L.C
.... Và thưởng thức hải sản ngay trên thuyền; vui chơi giải trí, bơi lội, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn ngay trên đầm phá Tam Giang. Ảnh: L.C
Những ngôi nhà giàn chênh vênh giữa phá Tam Giang là điểm đến hấp dẫn, thú vị mà nhiều du khách rất muốn tìm đến. Và nhiều đơn vị du lịch cũng đang nhắm đến nơi đây để đem khách về trải nghiệm. Chính quyền tỉnh cũng đã có những nỗ lực nhằm biến vùng đầm phá này trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: L.C
Trong khi đó, ngược lên với đại ngàn, những đồi núi, những vùng đất hoang sơ, cuộc sống của người đồng bào cũng rất được du khách để ý đến. Nhiều du khách khi về với A Lưới đã phải lòng với cảnh vật, con người nơi đây. Ảnh: NĐT
Người dân ở đây biết lấy những nét văn hóa đặc sắc của mình để giới thiệu, trình diễn với du khách, để khách hiểu hơn về những nét văn hóa, lối sinh hoạt của người bản địa. Ảnh: NĐT
Suối Anôr hùng vĩ, hoang sơ nằm giữa núi rừng A Lưới như một máy điều hòa tự nhiên, chống lại cái nắng gay gắt và gió Lào.Theo chủ trương của huyện, nơi đây đã hình thành một ngôi làng mới mang tên Việt Tiến, người dân nơi đây đang từng bước ổn định cuộc sống. Họ sẽ hướng dẫn du khách tham quan thác A Nôr, vừa đón khách lưu trú tại nhà nếu du khách có yêu cầu. Ảnh: NĐT
Đến với thác A Nôr du khách sẽ được chiêm ngưỡng một dòng nước trắng xóa đổ xuống thành ba ngọn thác liên hoàn cao 8m, 60m và 120m làm nên một thác A Nôr hoang sơ và quyến rũ. Trên cùng là ngọn thác ngắn nhất và cuối cùng là ngọn thác cao nhất. Phía dưới chân thác là một hồ nước khá rộng. Nơi đây có thể bơi lội và tha hồ “xông” hơi nước mát. Do đổ từ độ cao hơn trăm mét nên thác A Nôr luôn có một lớp sương mờ bao phủ, xung quanh thác là thảm thực vật xanh ngắt, không khí mát lạnh vì bụi nước lan tỏa. Ảnh: NĐT
Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.