Rạng rỡ hương đất, tình người Sa Đéc

Lục Tùng |

Tối 7.1, tại Công viên Sa Đéc (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã long trọng khai mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017 với chương trình sân khấu được hoành tráng hóa bởi sự chuẩn bị công phu và chặt chẽ, biến đêm khai mạc thành lễ hội của sắc màu, âm thanh và của hương đất, tình người Sa Đéc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương  - Trưởng Ban Tổ chức Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2017 cho rằng Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm nay là bước đi đầu tiên mà tỉnh xác lập trên hành trình phát triển "du lịch trách nhiệm, hướng đến cộng đồng". Việc đầu tư phát triển du lịch phải bắt đầu từ người làm du lịch, phải hướng đến đối tượng thụ hưởng cuối cùng là người dân địa phương và du khách. Tỉnh luôn trân trọng sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp và đã ban hành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch trên địa bàn.

“Đây là bước khởi đầu của khát vọng đưa du lịch Đồng Tháp đứng vào top đầu của du lịch miền Tây trong 10 năm tới”, ông Dương nhấn mạnh.  Sau nghi thức khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Với chủ đề “Lời tự tình của dòng sông”, các nghệ sĩ, nghệ nhân... bằng lời ca, điệu múa đã làm nức lòng hàng chục ngàn lượt khán giả đến xem trực tiếp và trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài PTTH Đồng Tháp.

Dịp này, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao chứng nhận "Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam" cho công trình thác hoa được làm từ 2.500 giỏ hoa tọa lạc gần tượng đài Bác Hồ - Công viên Sa Đéc.

Với chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc”, Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp diễn ra trong 7 ngày (7-14.11.2017) tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn TP.Sa Đéc với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội đường phố, hội thi ẩm thực đường phố, hội thi duyên dáng phụ nữ làng hoa, hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư…

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTC phát biểu khai mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017.
Lễ khai mạc thu hút hàng ngàn lượt đại biểu, khách mời và nhân dân trong khu vực đến dự.
Chương trình sân khấu được hành tráng hóa bởi sự chuẩn bị công phu về kịch bản, ánh sáng...
Đặc sắc nhất, chủ đạo nhất vẫn là những tiết mục biểu diễn liên quan đến sen, loài cây đã tạo nên thương hiệu mới cho đất Đồng Tháp: Đất Sen Hồng.
Những tiết mục dung dị của vùng đất Đồng Tháp cũng được thổi hồn mới.
Màn trình diễn về sen được lặp lại nhiều lần, nhưng không gây sự nhàm chán như thường thấy.
Một góc khác lạ về nghệ thuật biểu diễn với sen.
Tiết mục trình diễn áo dài
Sân khấu đêm khai mạc tràn ngập sắc màu...
Bên cạnh chương trình đậm sắc màu sen, vẫn có nhiều tiết mục mang âm hưởng truyền thống.
Và trẻ trung, sôi động của nhịp sống hiện đại
Dịp này Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao chứng nhận kỷ lục Thác hoa cao nhất Việt Nam cho đại diện chính quyền và nhân dân Sa Đéc.
Cận cảnh thác hoa tươi cao kỷ lục Việt Nam: Được làm từ 2.500 giỏ hoa, cao 12m, đường kính 19m, tọa lạc cạnh tượng đài Bác Hồ, khu vực Công viên Sa Đéc.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sa Đéc đăng ký xác lập kỷ lục “Tháp hoa tươi lớn nhất Việt Nam”

Lục Tùng |

Đó là điểm nhấn trong Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp 2017 với chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc” sẽ diễn ra từ ngày 7 – 14.1.2017, gắn với lễ hội Hoa xuân thường niên của TP Sa Đéc (Đồng Tháp).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sa Đéc đăng ký xác lập kỷ lục “Tháp hoa tươi lớn nhất Việt Nam”

Lục Tùng |

Đó là điểm nhấn trong Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp 2017 với chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc” sẽ diễn ra từ ngày 7 – 14.1.2017, gắn với lễ hội Hoa xuân thường niên của TP Sa Đéc (Đồng Tháp).