Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội thuyền buồm trên sông Nhật Lệ

LÊ PHI LONG |

Sáng 16.6, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã tổ chức Lễ hội thuyền buồm trên sông Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) với các chương trình đặc sắc.
Chương trình nằm trong các nội dung của Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 - sẽ chính thức khai mạc vào tối 16.6.

Đây là năm thứ hai tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ hội thuyền buồm, thu hút rất đông du khách. Lễ hội đã tạo ấn tượng đẹp, đặc sắc đối với du khách khi đến thăm quan, du lịch và nghỉ dưỡng tại Quảng Bình.

Lễ hội thuyền buồm được diễn ra với các nội dung như: Diễu hành, trình diễn, đua thuyền buồm, trải nghiệm làm thủy thủ thuyền buồm, chèo kayak, thuyền thúng và các hoạt động thể thao, du lịch dưới nước tại bãi biển Nhật Lệ như dù lượn, mô tô nước… Chương trình được tổ chức xuyên suốt trong thời gian từ ngày 16.6 đến hết tháng 9.2017 với sự tham gia diễu hành và trình diễn của 10 thuyền buồm, mô tô nước, cano dù lượn.
Đây là năm thứ 2 tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ hội thuyền buồm trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Lê Phi Long

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó GĐ Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Bình - khẳng định, chương trình tạo nên không khí mới, sôi động, quảng bá hình ảnh đẹp trên sông, biển Nhật Lệ, tạo ấn tượng cho du khách khi đến Quảng Bình, đặc biệt chứng minh sức sống mới trên đà vươn lên của ngành du lịch Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành du lịch Quảng Bình nói chung với việc triển khai những sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, tạo ấn tượng với du khách khi đến với Quảng Bình, qua đó phát huy hơn nữa những tiềm năng về phát triển du lịch tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, ngành du lịch Quảng Bình trong những năm qua đã có những sự tăng trưởng mạnh mẽ với chiến lược bền vững và lâu dài, phấn đấu trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam và khu vực Châu Á.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.