Quá tải du khách ở Amsterdam: Nỗi khổ chỉ dân khu du lịch mới thấu

HẢI ANH |

Trước tình trạng đến khách du lịch cũng phải thốt lên, rằng có quá nhiều du khách ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, xứ sở hoa tuy líp đã có nhiều giải pháp xử lý.

“Trấn áp” quá tải du khách

Chưa đến 1 triệu người sống ở Amsterdam, nhưng giới chức thành phố kỳ vọng đạt gần 20 triệu lượt du khách trong năm nay.

Kết quả là, trung tâm thành phố chuyển thành nơi phục vụ phần lớn cho khách du lịch. Trên phố là các quán càphê thay vì các cửa hàng tạp hóa, đầy ắp các cửa hàng móc khóa lưu niệm và bánh quế đầy mứt Nutella - thay cho bánh mì tươi ở tiệm bánh. “Mọi người đến đây và nghĩ đó là “quốc ẩm” của chúng tôi” - Bert Nap - một tác giả viết sách giáo khoa ngôn ngữ sinh sống 40 năm ở Amsterdam - nói.

Vấn đề đặc biệt mệt mỏi nhất là vào ban đêm, khi các du khách nam trẻ tuổi say xỉn và ném đá vào trung tâm lịch sử của Amsterdam.

Amsterdam là thành phố mới nhất của Châu Âu - sau Barcelona, Dubrovnik và Venice - đang sử dụng biện pháp “trấn áp” cái gọi là “quá tải du lịch”: Hội đồng thành phố Amsterdam tăng gấp đôi thuế các phòng khách sạn lên 6%, cấm cho thuê phòng theo dịch vụ Airbnb ngắn hạn ở trung tâm và cấm mở các cửa hàng lưu niệm mới.

Ngoài ra, thủ đô của Hà Lan cũng đang nỗ lực thu hút du khách ra khỏi trung tâm bằng cách sắp xếp lại các địa điểm bên ngoài, ví dụ như một dải bờ biển đầy cát nổi tiếng với người dân địa phương có tên gọi Zandvoort và được du khách gọi là “Bãi biển Amsterdam”.

Đặc biệt, Amsterdam còn nhắn nhủ du khách nam độ tuổi từ 18 đến 34 về khoản tiền phạt cho việc cư xử không đúng mực, bao gồm 140 euro (164USD) cho việc đi tiểu nơi công cộng và 95 euro (111USD) khi gây rối. Các thông điệp cảnh báo này liên tục xuất hiện trên các website đặt chỗ và các sân bay.

“Thị trưởng ban đêm”

Nếu du khách muốn thưởng ngoạn cuộc sống về đêm, Amsterdam vẫn có rất nhiều phương án để giữ sự cân bằng giữa sự trầm tĩnh và hỗn loạn. Thậm chí, thành phố còn bầu ra “thị trưởng ban đêm” để đảm nhận việc này.

Thị trưởng ban đêm của Amsterdam hiện tại là Shamiro van der Geld, 32 tuổi. Từng là nhà sản xuất âm nhạc và người dẫn chương trình truyền hình. Anh cho biết, ban đêm có vô khối việc để làm: Nhảy múa, vẽ, biểu diễn, đọc... Anh đặc biệt cố gắng thu hút các thanh thiếu niên bằng cách tạo ra một không gian đêm muộn, nơi họ “sẽ không cảm thấy buồn chán và làm những điều xuẩn ngốc”.

“1/3 số người đến đó là khách du lịch. Họ không đi chơi ở trung tâm mà đang lang thang ở vùng ngoại ô thành phố. Đêm là cơ hội để chúng tôi có thể tản mọi người ra” - anh nói. Anh cũng tham gia giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có việc du khách đi xe đạp ném đá vào các phương tiện khác ở trong thành phố.

Khái niệm “thị trưởng ban đêm” bắt nguồn từ Amsterdam khi Mirik Milan đảm nhận cương vị này năm 2014 và nhanh chóng lan sang các thành phố khác.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.