TPHCM

Nghỉ lễ Quốc khánh 3 ngày, đi đâu để vui chơi giải trí?

Trường Sơn |

Trong dịp Tết Độc lập, nhiều công viên trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận đã có những chương trình ưu đãi, kích cầu để thu hút khách.

Theo đó, hai công viên “chủ lực” của TPHCM là Đầm Sen và Suối Tiên đã chuẩn bị nhiều chương trình ca múa nhạc, nhiều hoạt động vui chơi giải trí mới lạ để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày.

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, theo quyết định của UBND TPHCM, đây là nơi duy nhất được tổ chức bắn pháo hoa mừng 72 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam.

Thông thường vào dịp Quốc khánh các năm trước, việc bắn pháo hoa được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng do thực hiện chủ trương tiết kiệm nên năm nay TPHCM chỉ bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên này.

Quốc khánh năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: CVVHĐS
Quốc khánh năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: CVVHĐS

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, công viên này cũng tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí với nội dung mới lạ, hấp dẫn. Nếu khách mặc áo cờ đỏ sao vàng sẽ được giảm 50% giá vé trong 3 ngày 2, 3, 4.9.

Cũng trong 3 ngày này, lễ hội diều khổng lồ in cờ Tổ quốc cũng sẽ được tổ chức cùng với nhiều hoạt động văn hóa khác.

Không chỉ riêng tại Đầm Sen, Du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9) cũng tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí. Đặc biệt, công viên này cũng dành 22.000 chiếc quạt để tặng du khách nhân kỷ niệm 22 năm thành lập.

Là một trong những công viên lớn của thành phố, Suối Tiên từ lâu đã được người dân thành phố và du khách nhớ đến là một khu vui chơi có nhiều cảnh quan đẹp, nhiều trò chơi mới lạ.

Hàng trăm trò chơi hấp dẫn tại Công viên Suối Tiên thu hút du khách. Ảnh: DLVHST
Hàng trăm trò chơi hấp dẫn tại Công viên Suối Tiên thu hút du khách. Ảnh: DLVHST

Nếu muốn đi chơi xa, ra khỏi thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các gia đình có thể đến các khu vui chơi khác tại các tỉnh thành lân cận. Nếu đến Bình Dương, du khách có thể đến thăm khu du lịch Đại Nam. Còn nếu đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì khu du lịch Bửu Long cũng là một địa chỉ đáng để tìm đến.

Khu du lịch Đại Nam tuy hình thành sau các khu du lịch khác nhưng với sự đầu tư lớn đã sớm trở thành một nơi vui chơi giải trí được người dân Bình Dương và các tỉnh thành ưa chuộng.

Ngoài các trò chơi, nơi đây còn có các ngôi chùa được xây dựng công phu, hoành tráng. Đặc biệt, vừa rồi, nơi đây đã khai trương một trường đua đa năng tiêu chuẩn quốc tế với sức chứa hơn 20 nghìn chỗ ngồi. Dịp 2.9, nơi đây sẽ diễn ra giải đua ngựa, đua mô tô cùng nhiều chương trình giải trí khác.

Bên cạnh những trò chơi hấp dẫn, Đại Nam còn có trường đua qui mô lớn phục vụ các cuộc đua ngựa, mô tô phục vụ du khách. Ảnh: ĐN
Bên cạnh những trò chơi hấp dẫn, Đại Nam còn có trường đua qui mô lớn phục vụ các cuộc đua ngựa, mô tô phục vụ du khách. Ảnh: ĐN

Tuy không hoành tráng như Đại Nam nhưng Khu du lịch Bửu Long (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có một quan cảnh quan tự nhiên rất đẹp, được mệnh danh là “tiểu Hạ Long” của miền Nam. Ban đầu là một khai trường khai thác đá, sau hàng thập kỷ, nước bắt đầu chảy vào khu vực này và hình thành nên một quần thể đảo – hồ đẹp lung linh, rộng hàng trăm ha, tựa như mô hình thu nhỏ của Vịnh Hạ Long nổi tiếng.

Khu du lịch Bửu Long được mệnh danh là
Khu du lịch Bửu Long được mệnh danh là "tiểu Hạ Long" của miền Nam nằm tại TP Biên Hòa. Ảnh: Trường Sơn

Trên đây là một số nơi mà người dân, nhất là các bạn công nhân có thể tham khảo để thực hiện kế hoạch vui chơi của mình và gia đình dịp lễ 2.9 năm nay.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.