Mãn nhãn với đua ghe “Hội An – Nhật Bản và du khách”

Lam Phương |

Sáng 19.8, tại sông Hoài (TP. Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra cuộc thi đua ghe ngang, trong khuôn khổ chương trình “Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 15, năm 2017”.

Tham dự cuộc đua có 6 đội, đến từ các khách sạn Đèn Lồng Đỏ, Phố Hội, Phú Thịnh, River Beach, Little Hoi An Central và người nước ngoài, đội các tình nguyện viên Nhật Bản.

đua thuyền
Cuộc đua ghe ngang diễn ra trong tiếng trống dồn dập, náo nhiệt. Ảnh: LP

đua thuyền Hội An
Các đội thi rất cố gắng vững tay chèo, mặc kệ thời tiết nắng gắt. Ảnh: LP

Sau phần thi khởi động để các đội thi làm quen với đường đua, mái chèo, cách thức vận hàng mái chèo và ghe; 6 đội thi đồng loạt bước vào phần tranh tài chính thức với những màn rượt đuổi ngoạn mục. Các đội thi cùng nhau đua 3 vòng đôi để tìm ra đội thắng cuộc.

Hội An Nhật Bản
Đội đua của các tình nguyện viên Nhật Bản mặc dù không quen với việc cầm mái chèo nhưng cũng rất cố gắng trong cuộc đua. Ảnh: LP
Nhật Bản đua thuyền Hội An
Những pha rượt đuổi đẹp mắt giữa các đội khiến không khí cuộc đua thêm phần náo nhiệt. Ảnh: LP

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (35 tuổi, đến từ Hà Nội) liên tục vỗ tay tán thưởng những màn vượt mặt đẹp mắt của các đội thi. Anh chia sẻ: “Cuộc đua thực sự hấp dẫn tôi và những du khách tại đây. Không khí cuộc đua và tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo, vỗ tay từ mọi người giúp các đội thi hừng hực khí thế hơn, tay chèo mạnh mẽ hơn”.

du khách Hội An
Những du khách nước ngoài cũng rất hào hứng và hăng say chèo thuyền. Ảnh: LP
du khách Hội An
Hai bên bờ sông Hoài, hàng trăm du khách tập trung theo dõi cuộc đua và cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: LP

Hội An
Sông Hoài trở nên náo nhiệt, đông đúc bở tiếng hò reo của khán giả hai bên bờ sông. Ảnh: LP

Sau 3 vòng đua, đội đến từ khách sạn Đèn Lồng Đỏ giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về khách sạn Phú Thịnh, khách sạn River Beach giành giải Ba chung cuộc và đội đến từ khách sạn Phố Hội giải Khuyến khích.

Đèn lồng đỏ
Đội thi đến từ khách sạn Đèn Lồng Đỏ với phần thể hiện xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: LP
đua thuyền sông Hoài
Giải Nhì thuộc về đội đến từ khách sạn Phú Thịnh. Ảnh: LP
ảnh đẹp Hội An
Giải Ba là phần thưởng dành cho đội thi đến từ khách sạn River Beach. Ảnh: LP
du khách Hội An
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các du khách nước ngoài tham gia cuộc thi đua ghe. Ảnh: LP

Hội thi đua ghe ngang “Hội An – Nhật Bản và du khách” là dịp để các đội thi, các du khách cùng nhau thể hiện tình đồng đội, rèn luyện sức khỏe và là cơ hội vui chơi, giải trí lành mạnh cho du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan Phố Hội.

thuyền thúng
Ngoài đua ghe ngang, trong buổi sáng cùng ngày còn có hoạt động thi đua thúng chai và lắc thúng chai. Ảnh: LP

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, trên sông Hoài còn có hoạt động thi lắc thúng chai, đua thúng chai dành cho các du khách đến tham quan phố cổ Hội An.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.