Kinh ngạc với thác nước đổ từ tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Hải An/Theo CNN |

Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tự hào là địa danh có thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Thác nước cao 108 mét (354 feet) đổ xuống từ một tòa nhà chọc trời mới đi vào hoạt động ở Quý Dương, trung tâm của tỉnh Quý Châu.

Tòa tháp chọc trời có tên là Liebian International Plaza, cao 121m và là nơi trung tâm mua sắm, tổ hợp khách sạn, văn phòng. Liebian International Plaza đã góp phần khiến Quý Châu trở thành một trong những điểm đến du lịch có tiềm năng nhất Trung Quốc.

Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tự hào là địa danh có cụm thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: CNN Travel
Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tự hào là địa danh có cụm thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: CNN Travel

Thác nước từ tòa tháp Liebian International Plaza không phải lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng để hoạt động phục vụ du khách. Nó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động vào những dịp quan trọng, được chính quyền thông báo qua các phương tiện truyền thông.

Thác nước từ tòa tháp Liebian International Plaza. Ảnh: CNN Travel
Thác nước từ tòa tháp Liebian International Plaza. Ảnh: CNN Travel

Một bể nước khổng lồ trên mặt đất có nhiệm vụ chứa đựng và lưu trữ nước cho những lần thác nước đổ xuống. Người ta phải mất hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho thác nước hoạt động cùng với sự hỗ trợ từ bốn máy bơm nước.

Phải mất hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho thác nước hoạt động. Ảnh: CNN Travel
Phải mất hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho thác nước hoạt động. Ảnh: CNN Travel

Nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, Quý Châu là một trong những tỉnh phát triển mạnh nhất Trung Quốc. Tại đây, nhiều dự án đang được xây dựng, hứa hẹn mang lại một diện mạo mới cho Quý Châu.

Hải An/Theo CNN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh chèo thuyền từ thác nước cao 30m lao xuống

Hoàng Tỷ - Theo UPI |

Hai người đàn ông đã quay lại video cảnh họ chèo thuyền lao xuống từ độ cao 30m ở Alberta, Canada.

Lũ lên như thác ở Thanh Sơn, nhà dân ngập bùn, không điện không nước sạch

Hà Phương - Phan Anh |

Nước lên bất ngờ khiến người dân thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) bất ngờ, không kịp di dời đồ đạc nên đành chấp nhận nhìn cảnh đồ đạc bị nước nhấn chìm.

Nhảy thác

LINH NGUYÊN |

“Nhảy” đang là từ được nhắc đến nhiều trong mùa World Cup 2018. Chúng tôi cũng đi nhảy, nhưng là nhảy thác. Từ trên vách núi nhảy xuống dòng nước xanh biếc để tận hưởng cảm giác sảng khoái. Nhưng, cũng là sự mạo hiểm. Mạo hiểm từ lúc hướng dẫn viên người địa phương hô “Jump” (nhảy).

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cận cảnh chèo thuyền từ thác nước cao 30m lao xuống

Hoàng Tỷ - Theo UPI |

Hai người đàn ông đã quay lại video cảnh họ chèo thuyền lao xuống từ độ cao 30m ở Alberta, Canada.

Lũ lên như thác ở Thanh Sơn, nhà dân ngập bùn, không điện không nước sạch

Hà Phương - Phan Anh |

Nước lên bất ngờ khiến người dân thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) bất ngờ, không kịp di dời đồ đạc nên đành chấp nhận nhìn cảnh đồ đạc bị nước nhấn chìm.

Nhảy thác

LINH NGUYÊN |

“Nhảy” đang là từ được nhắc đến nhiều trong mùa World Cup 2018. Chúng tôi cũng đi nhảy, nhưng là nhảy thác. Từ trên vách núi nhảy xuống dòng nước xanh biếc để tận hưởng cảm giác sảng khoái. Nhưng, cũng là sự mạo hiểm. Mạo hiểm từ lúc hướng dẫn viên người địa phương hô “Jump” (nhảy).