Độc đáo lễ hội hát đúm Thuỷ Nguyên

Hoàng Hoan |

Chiều 1.2, tại xã Phả Lễ (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) đã diễn ra chung kết Hội thi Hát đúm Thuỷ Nguyên lần thứ 5 – 2017 với sự tham gia của các xã thuộc tổng Phục xưa (gồm 5 xã là Phục Lễ, Phả Lê, Lập Lễ, Tam Hưng và xã Ngũ Lão), thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham quan, thưởng thức.
Hát Đúm là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian nằm trong hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, khá phổ biến ở vùng châu thổ Bắc Bộ như ở huyện Cát Hải, Kiến Thụy, Đồ Sơn (Hải Phòng); thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); tỉnh Thái Bình…
Đông đảo người dân và du khách đến dự lễ hội Hát đúm Thuỷ Nguyên tết Đinh Dậu

 

Trước đây, hát Đúm ở Thủy Nguyên gắn liền với hội mở mặt ở tổng Phục xưa. Theo tục truyền, con gái ở tổng Phục xưa nổi tiếng xinh đẹp. Ngày thường, các cô đều dùng khăn mỏ quạ để bịt mặt nhằm “giữ gìn” làn da, chỉ đến ngày hội làng (tết nguyên đán), các cô gái mới mở khăn. Trong quá trình hát đúm, cô gái thấy chàng trai nào ưng ý thì mới mở khăn cho chàng trai biết mặt, để cùng nhau ca hát và làm quen.
Những bà lão với khăn mỏ quạ vẫn còn thói quen bịt mặt ngày xưa
Những bà lão bịt mặt đi xem hát đúm Thuỷ Nguyên tết nguyên đán năm 2017

 

Theo ông Phùng Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm văn hoá thông tin huyện Thuỷ Nguyên, tổng Phục xưa là cái nôi của loại hình hát Đúm, và hiện vẫn được lưu giữ, phát triển.

Tại lễ hội truyền thống ở các địa phương hiện nay, hát Đúm luôn được dành riêng một khu vực. Không cầu kỳ về sân khấu, trang phục, cụ ông, cụ bà, nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau, uống trà, ăn trầu và hát những câu chào, đối đáp… Chính vì hình thức dân dã, lời hát hóm hỉnh, đầy ý tứ nên hát Đúm dễ đi vào lòng người và ngày càng phát triển. Ở nhiều xã thành lập một số câu lạc bộ hát Đúm để đi giao lưu tại các lễ hội, nên nhiều năm nay, địa phương đã tổ chức hội thi hát Đúm toàn huyện.
Cùng với hát Đúm, xã Phả Lễ còn tổ chức Hội thi vật thu hút nhiều lứa tuổi tham gia

Chung kết Hội thi Hát Đúm huyện Thủy Nguyên lần thứ 5 tổ chức tại xã Phả Lễ có sự tham gia của 5 đơn vị bao gồm xã Ngũ Lão, Tam Hưng, Phục Lễ, Lập Lễ và xã Phả Lễ. Ngoài việc lựa chọn ra đơn vị thi xuất sắc trình diễn nghệ thuật chất lượng cao phục vụ khán giả thì hội thi cũng nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về nét đẹp của văn hóa của địa phương.


 

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.