Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần - Xuân Hải |

Sáng nay (25.1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1 - 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Văn Điệp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự phiên trù bị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự phiên trù bị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự phiên trù bị. Ảnh Văn Điệp
Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh PV
Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh PV

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Trước khi họp phiên trù bị, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng:

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh PV
Vương Trần - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Trước giờ bắt đầu phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nhiệt Băng |

Không khí chuẩn bị Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đang diễn ra sôi nổi. Vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết sớm nơi đảo xa còn mang ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều hoạt động của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng bằng tất cả niềm tin yêu và sự kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh và mạnh về kinh tế biển.

Đảng Cộng sản Việt Nam - những mốc son chói lọi

VƯƠNG TRẦN |

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, từ ngày 25.1 đến 2.2.2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Trước giờ bắt đầu phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nhiệt Băng |

Không khí chuẩn bị Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đang diễn ra sôi nổi. Vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết sớm nơi đảo xa còn mang ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều hoạt động của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng bằng tất cả niềm tin yêu và sự kỳ vọng, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh và mạnh về kinh tế biển.

Đảng Cộng sản Việt Nam - những mốc son chói lọi

VƯƠNG TRẦN |

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, từ ngày 25.1 đến 2.2.2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.