Củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

VƯƠNG TRẦN |

Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước. Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh sẽ có được niềm tin của nhân dân, từ đó khơi dậy được khát vọng phát triển Thủ đô.

Chức vụ càng cao càng cần phải nghiêm túc nêu gương

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trung tuần đầu tháng 10.2020 đã xác định những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thí điểm tổ chức thành công mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã xác định rất rõ những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá để phát triển thành phố trong thời gian tới. Trong đó có xác định việc tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài cần phải thực hiện tốt để nâng cao sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Theo ông Chức, thời gian qua, công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng ở Hà Nội cũng như cả nước đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Qua việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có vi phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đã góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa những sai phạm. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, trong sạch hơn, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường hơn; tạo nền tảng, tiền đề vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo TS Nguyễn Viết Chức, trước yêu cầu đổi mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, theo tinh thần xuyên suốt của Đảng, Hà Nội cần tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn, có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, ra sức củng cố, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Để thực hiện được điều này, trước hết cần sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Những người có chức vụ càng cao, càng cần phải nghiêm túc nêu gương. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp cần phải được phát huy mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu từ hành vi, lời nói trong cuộc sống đến công việc và cống hiến vì cộng đồng thì nhân dân sẽ noi theo. Bên cạnh đó, người cán bộ đảng viên cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để chống suy thoái về đạo đức, chống tham nhũng, lạm quyền... Nhìn sâu vào bản chất, để ngăn chặn những hành vi tiêu cực đó, cần có những biện pháp để nâng cao văn hoá, đạo đức, công vụ” - TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

Cùng trao đổi về vấn đề này, PGS-TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội - cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ, định hướng đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, các đoàn thể thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

PGS-TS Bùi Thị An cũng đặc biệt lưu ý tới công tác ngăn ngừa tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng trong đội ngũ cán bộ cần phải tiếp tục được đẩy mạnh ở Thủ đô. Như vậy Đảng bộ thành phố mới trong sạch, vững mạnh, có được niềm tin của nhân dân. Và khi đã có niềm tin của nhân dân thì có thể vượt qua mọi khó khăn, vươn tới những thành công, khơi dậy được khát vọng phát triển Thủ đô.

Bà An cho rằng, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên cả nước và Thủ đô Hà Nội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai một cách quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, tích cực. Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. “Việc kiên trì thực hiện mục tiêu đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực như thời gian qua sẽ tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” - PGS-TS Bùi Thị An khẳng định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao.

Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH

Anh Minh |

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính… đem lại thuận lợi cho người dân.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao.

Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH

Anh Minh |

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính… đem lại thuận lợi cho người dân.