Tổng LĐLĐVN trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho cán bộ Tổng CĐ Thụy Điển

Vân Lam |

Trong giai đoạn 2010-2017, Tổng Công đoàn (CĐ) Thụy Điển (LO Thụy Điển) đã tích cực hỗ trợ Tổng LĐLĐVN  trong việc đào tạo giảng viên kiêm chức (GVKC) CĐ. Đến nay, chương trình hợp tác Tổng LĐLĐVN – LO Thụy Điển đã đào tạo được 20 GVKC thế hệ F1, 104 GVKC thế hệ F2 và hàng nghìn cán bộ CĐ cơ sở ở khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo Cán bộ CĐ VN, Tổng LĐLĐVN và LO Thụy Điển đã tổ chức Hội nghị chia sẻ tài liệu và phương pháp đào tạo GVKC, đồng thời đánh giá chất lượng và hiệu quả của đội ngũ GVKC được đào tạo.

Các cán bộ công đoàn Việt Nam - Thụy Điển chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lam Vân
Các cán bộ công đoàn Việt Nam - Thụy Điển chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lam Vân

Qua đánh giá, có thể thấy đóng góp lớn của Chương trình hợp tác là khởi đầu cho việc hình thành đội ngũ GVKC của CĐVN, hỗ trợ Tổng LĐLĐVN đổi mới phương thức dạy và học, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cán bộ CĐ và đoàn viên CĐ. Chương trình hợp tác đã giúp thay đổi cơ bản phương pháp tiếp cận trong giảng dạy và đào tạo trong cả hệ thống CĐVN hiện nay. Phương pháp Vòng tròn học tập và học tập tích cực là phương pháp mới đối với CĐVN, nhưng được khẳng định là phương pháp phù hợp và hiệu quả trong giảng dạy của hệ thống CĐ, cần được áp dụng rộng rãi trong cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay, đội ngũ GVKC của CĐVN có thể sử dụng tốt, thành thạo và thường xuyên phương pháp tích cực trong giảng dạy còn chưa nhiều…

Để mở rộng phương pháp Vòng tròn học tập và phương pháp tích cực trong đào tạo của CĐ trong thời gian tới, cần quan tâm tới những đề xuất sau: Tiếp tục đào tạo nhắc lại và bổ sung kỹ năng cho đội ngũ GVKC về phương pháp tích cực và đào tạo thêm GVKC để nâng số lượng GVKC trong cả nước; dự giờ giảng và đánh giá sâu chất lượng bài giảng của GVKC để thiết kế chương trình đào tạo nâng cao chuyên sâu về các chuyên đề cho phù hợp…

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Điều hành Chương trình hợp tác Tổng LĐLĐVN - LO Thụy Điển đã cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của LO Thụy Điển cho CĐVN trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐ các cấp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN  trao Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng tổ chức CĐ” cho ông Erik Andersson, Trưởng Ban Quốc tế, CĐ Kim khí Thụy Điển (IF Metall), ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển của CĐVN nói chung và mối quan hệ hợp tác giữa CĐVN và CĐ Thụy Điển nói riêng. 

Vân Lam
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.