Thái Bình: Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương

Bá Mạnh |

Trong ngày 29-30.3, LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã tổ chức thành công đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An; Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Cao Song; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Ngọc Trì; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Kiến Xương Bùi Đức Hạnh và 222 đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, LĐLĐ huyện Kiến Xương chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ. 5 năm qua, đã có 315 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, kết nạp Đảng; 90% gia đình cán bộ, CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa; bình quân mỗi năm có gần 130 đơn vị đạt văn hóa cấp huyện.

Với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người lao động...

Qua phát động các phong trào thi đua, 5 năm qua đã có 1.300 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CNVCLĐ trên địa bàn được áp dụng vào thực tế. Trong đó, hai đề tài được giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình…

Lãnh đạo Huyện uỷ Kiến Xương (Thái Bình) tặng bức trướng cho LĐLĐ huyện Kiến Xương với nội dung “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” xây dựng huyện Kiến Xương giàu đẹp văn minh.
Lãnh đạo Huyện uỷ Kiến Xương (Thái Bình) tặng bức trướng cho LĐLĐ huyện Kiến Xương với nội dung “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” xây dựng huyện Kiến Xương giàu đẹp, văn minh.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ huyện Kiến Xương đề ra các nhiệm vụ cụ thể như các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người sử dụng lao động trong thực hiện quy chế dân chủ, phấn đấu hàng năm có 90% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 80% doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. LĐLĐ huyện Kiến Xương tiếp tục củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Đại hội đã bầu BCH gồm 19 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XXIII với 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.