Cùng dự có các đồng chí trong đoàn công tác Tổng LĐLĐVN; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam và Đắk Lắk.
Phát biểu tại đại hội, các đồng chí trong đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đánh giá cao nhiều điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa, như: Đã tạo được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp, các ngành của tỉnh; trong đó có sự lãnh đạo một cách trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy Thanh Hóa; đã tổ chức được chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với đại diện CNVCLĐ về những vấn đề bức thiết đặt ra của đoàn viên và NLĐ trong quá trình tổ chức Đại hội của các cấp CĐ tỉnh Thanh Hóa; công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu để trình tại Đại hội đã bao quát được cơ bản các vấn đề mà BCH Tổng LĐLĐVN và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn...
Tuy nhiên, để việc tổ chức Đại hội CĐ cấp tỉnh đạt được kết quả cao hơn, Đại hội cần tăng thêm thời gian cho thảo luận tổ để nhiều đại biểu có cơ hội tham gia ý kiến. Về công tác đối thoại, câu hỏi cần tập trung vào những vấn đề lớn, thành phần tham gia đối thoại nên mời thêm các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát…
Lãnh đạo các LĐLĐ tỉnh nói trên cũng đề nghị Tổng LĐLĐVN nên có thông báo rút kinh nghiệm Đại hội điểm sớm để CĐ các tỉnh thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao sự nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trong việc tổ chức tốt Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa.
Đồng chí cho rằng, Đại hội CĐ các tỉnh cần có kịch bản, tăng thêm thời gian thảo luận tổ, tham luận tại Đại hội cần ngắn gọn; vấn đề đối thoại với lãnh đạo tỉnh phải có chuẩn bị tốt...
Tổng LĐLĐVN sẽ có thông báo chung rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm nhưng phải sau khi hoàn thành Đại hội điểm của 3 đơn vị còn lại.